Hồ sơ điều tra

Nhà máy xử lý rác bán 6 tấn thuốc tây và nguyên liệu hết “đát” (bài 3)

Năm tấn nguyên liệu để bào chế thuốc và chất bảo quản cùng 1 tấn thuốc thành phẩm đang được Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nạn nhân, người mua cuối cùng nói gì về lô hàng này?

Về vụ việc này, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Đồng Nai đã thụ lý điều tra. PV Người Đưa Tin Pháp luật đã liên hệ với Công an tỉnh Đồng Nai. Hiện lãnh đạo phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tiếp nhận thông tin và PV đang chờ câu trả lời từ cơ quan này.

Trong khi đó, 5 tấn nguyên liệu để bào chế thuốc và chất bảo quản cùng 1 tấn thuốc thành phẩm cũng đang được Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ để phục vụ điều tra.

Một chiếc xe tải chở lô hàng rời khỏi nhà máy xử lý chất thải thông thường và nguy hại Vĩnh Tân.

Ông Đặng Minh Đức, Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết: "Nhà máy xử lý chất thải thông thường và nguy hại Vĩnh Tân hoạt động theo đánh giá tác động môi trường.

Tuy nhiên, Công ty này lại mua bán các loại hàng hóa không nằm trong đánh giá tác động môi trường và hiện vụ việc cũng đang được công an tỉnh Đồng Nai thụ lý. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ xử lý về hành vi mua bán thuốc của các tổ chức, cá nhân liên quan”.

Người của công ty Thiên Thanh tách, gỡ thuốc khỏi vỏ hộp (ảnh cắt từ clip).

Nói thêm, ông Đức cho hay: “Công ty này được bộ Tài nguyên - Môi trường cấp phép là xử lý rác thải nguy hại, tuy nhiên, vẫn phải làm theo đánh giá tác động môi trường.

Còn như Công ty tiến hành các hoạt động khác mà chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép là sai so với quy định của pháp luật”.

Số lượng thuốc trong vụ việc này là cực lớn.

Trong khi đó, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: “Vụ việc này không liên quan gì đến sở Y tế, vì công ty Boston thuê Nhà máy xử lý chất thải thông thường và nguy hại Vĩnh Tân tiêu hủy nhưng lại đưa ngược trở lại để tiêu thụ thì đó là trách nhiệm của công an”.

Nhà máy của công ty Thiên Thanh tại Đồng Nai.

Tuy nhiên, ông cũng Vũ khẳng định: “Nếu thuốc đưa đi tiêu hủy mà lại đưa ra thị trường để tiêu thụ thì chắc chắn sẽ phải bị xử lý hình sự, theo đúng quy định của pháp luật”.

Người Đưa Tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.