Dân sinh

Nhà khoa học Australia giải mã bí ẩn về Tam giác quỷ Bermuda

Mới đây nhà khoa học người Australia đã đưa ra lý giải về sự mất tích bí ẩn của 5 máy bay Mỹ tại Tam giác quỷ Bermuda.

Tam giác quỷ Bermuda là một trong những địa điểm bí ẩn nhất hành tinh với vô vàn đồn đoán xung quanh cùng hàng loạt vụ mất tích bí ẩn chưa có lời giải.

Nằm ngoài khơi bờ biển Đông Nam của Mỹ ở Đại Tây Dương, giữa Bermuda, Florida và Puerto Rico, tam giác Bermuda là một phần của tuyến đường vận tải biển bận rộn nhất thế giới. Tuy nhiên trong nhiều thế kỷ, số lượng lớn tàu thuyền, máy bay cùng hàng ngàn người được ghi nhận biến mất một cách bí ẩn tại khu vực này.

Trong đó đáng chú ý là vụ 5 máy bay ném ngư lôi của Mỹ bị mất tích vào năm 1945. Tuy nhiên mới đây, theo 9 News, Tiến sĩ Shane Satterly ở đại học Griffith, Australia đã đưa ra lời giải cho sự cố trên dựa trên những căn cứ khoa học.

Được biết vụ mất tích xảy ra vào ngày 5/12/1945. Khi đó 5 máy bay ném ngư lôi của Hải quân Mỹ chở theo 14 người, được gọi là Chuyến bay 19 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dưới sự chỉ huy của Trung úy Charles Taylor di chuyển vào vùng Tam giác quỷ sau đó biến mất vĩnh viễn khỏi màn hình radar. Ba máy bay cứu hộ được cử đến cũng biến mất không dấu vết. Hải quân Mỹ đưa ra thông báo nguyên nhân vụ mất tích là “không xác định”.

Song trái ngược với các thuyết âm mưu trước đó, ông Shane Satterly cho rằng chỉ cần nghiên cứu sâu hồ sơ đã có thể tìm ra nguyên nhân của thảm kịch này. Theo tiến sĩ người Australia, vụ việc không phải do bất kỳ hiện tượng huyền bí nào gây ra mà do những quyết định không đúng của phi hành đoàn. Khi trời tối và thời tiết thay đổi, Trung úy Taylor bắt đầu định hướng không phải bằng các công cụ mà căn cứ vào những gì đang diễn ra bên ngoài, dẫn đến cả đội bay bay không đúng hướng và bị lạc đường.

Hải quân Mỹ biết việc này nhưng không muốn buộc tội Taylor nên xác định nguyên nhân mất tích là “không rõ ràng”. Mẹ của Trung úy Taylor cũng khẳng định cho đến khi máy bay được tìm thấy, không ai có thể đổ lỗi cho con trai bà. Cũng theo ông Shane Satterly, phần lớn phi công đều là học viên và hầu như họ chưa biết cách sử dụng các thiết bị trong những điều kiện khó khăn. Nếu hạ cánh xuống biển, chỉ cần 45 giây là máy bay bị chìm và rất khó để tìm thấy. Nếu các kết luận của Tiến sĩ Satterly là đúng, nguyên nhân của thảm họa không phải là yếu tố siêu nhiên mà là lỗi của con người.

Nhiều giả thuyết về Tam giác quỷ Bermuda được đặt ra suốt nhiều năm qua như người ngoài hành tinh hay sự ma quỷ của thành phố huyền thoại dưới nước Atlantis. Nhưng những chuyện này được chứng minh mang tính hư cấu nhiều hơn thực tế. Chính phủ Mỹ cũng chưa bao giờ công nhận khu vực này là một địa điểm nguy hiểm thực sự và không có bằng chứng nào cho thấy tần suất tai nạn ở Tam giác quỷ Bermuda đặc biệt hơn so với các vùng biển khác.

Minh Hoa (t/h)