Sự kiện

Nhà hàng, quán tạm Đà Nẵng "trơ gan" cả chục năm: Cán bộ né tránh xử lý vì... quan hệ

Các nhà hàng, quán tạm tồn tại hàng chục năm, xây dựng kiên cố, mỗi ngày, hàng trăm tấn phế phẩm, nước thải từ các nhà hàng, quán tạm, khách sạn đổ xuống hệ thống cống. Khi thành phố kiên quyết xử lý thì cán bộ cơ sở tỏ ra lúng túng, né tránh...

Mới đây, báo Người Đưa Tin phản ánh, qua rà soát, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có tổng cộng hàng chục nhà hàng, quán tạm vi phạm về trật tự xây dựng.

Theo đó, có 17 cơ sở xây dựng không phép, 6 công trình hết hạn giấy phép và 17 công trình chuyển đổi công năng không đúng quy định. Tất cả nhà hàng, quán tạm này nằm ở 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Cơ quan chức năng tháo dỡ 1 nhà hàng, quán tạm. 

Đến ngày 4/7, đội Trật tự quy tắc đô thị quận Sơn Trà đang thực hiện cưỡng chế các nhà hàng, quán tạm trên địa bàn.

Liên quan đến vấn đề này, ông Cao Xuân Thắng, Bí thư Quận ủy quận Sơn Trà cho rằng, trên địa bàn quận có 55 cơ sở nhà hàng, quán tạm, khách sạn không có giấy phép xây dựng, giấy phép hết hạn, nhà chuyển đổi công năng hoặc vi phạm xây dựng về quy định khoảng lùi với vỉa hè. Ngoài ra, trên địa bàn cũng có 34 cơ sở vi phạm quy định về môi trường.

Theo ông Thắng, các nhà hàng, quán tạm tồn tại thời gian dài, có những cơ sở tồn tại cả chục năm. Các chủ nhà hàng thuê đất lại của người khác, xây dựng cơ sở để buôn bán.

Có cơ sở xây dựng kiên cố quy mô 2 tầng, trả tiền mặt bằng lâu năm. Do đó, việc cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ các cơ sở vi phạm cũng gặp nhiều áp lực. Bởi, cưỡng chế tháo dỡ sẽ gây thiệt hại lớn.

Trong khi đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thẳng thắn nhận định, mỗi ngày, hàng trăm tấn phế phẩm, nước thải từ các nhà hàng, quán tạm, khách sạn đổ xuống hệ thống cống. Mỗi khi mưa là rác thải tràn ra bãi biển, gây ô nhiễm môi trường.

Thành phố không thể chấp nhận cách kinh doanh gây ô nhiễm môi trường như thế. Do đó, các địa phương phải cương quyết xử lý triệt để.

Đồng thời, Chủ tịch TP.Đà Nẵng nhận định, hiện nay, có tình trạng, một số cán bộ cơ sở quan hệ quá thân thiết, gần gũi với các nhà hàng, quán tạm, khách sạn. Do đó, khi các cơ sở này có vi phạm thì các cán bộ này tỏ ra lúng túng, né tránh… trong việc xử lý.

Liên quan vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng đề nghị, đến đầu tháng 9/2019, cơ sở nào không đảm bảo về môi trường phải dừng hoạt động.

Ông nhấn mạnh, việc đảm bảo môi trường là vấn đề sống còn để phát triển. Riêng trường hợp tiêu cực thì phải xem xét. Ông đề nghị cương quyết, làm song hành trong việc quản lý, cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu công trình...

Video: Cơ quan chức năng tháo dỡ 1 nhà hàng, quán tạm.