Hồ sơ doanh nghiệp

Nhà đầu tư hoán đổi nợ cho Gỗ Trường Thành sắp “hái quả ngọt”

Cổ phiếu TTF có đà tăng giá mạnh lên vùng 15.500 đồng/cổ phiếu trong 3 tháng qua, 8 nhà đầu tư đã thực hiện chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông.

CTCP Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) đã thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách và kết quả chuyển đổi cổ phiêu ưu đãi cổ tức của cổ đông thành cổ phiếu phổ thông theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Cụ thể, hơn 82 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được chuyển thành cổ phiếu phổ thông. Thời điểm thực hiện chuyển đổi là ngày 1/1/2022.

Đáng lưu ý, danh sách cả 8 nhà đầu tư đều thực hiện chuyển đổi toàn bộ cổ phiếu ưu đãi hiện có. Trong đó, nhà đầu tư Bùi Hồng Minh chuyển đổi thành 40,53 triệu cổ phiếu phổ thông; ông Hồ Minh Quang chuyển đổi thành 10 triệu cổ phiếu phổ thông; ông Võ Đình Ngọc chuyển đổi thành 17,17 triệu cổ phiếu phổ thông; bà Mai Thị Thanh Thúy và nhà đầu tư Nguyễn Thụy Ngọc Bích đều thực hiện chuyển đổi thành 6,8 triệu cổ phiếu phổ thông…

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TTF hiện có giá 15.500 đồng/cổ phiếu, tăng gấp gần 3 lần so với thị giá hồi đầu năm 2021. 

Cổ phiếu TTF hiện có giá 15.500 đồng/cổ phiếu. (Ảnh: FireAnt)

Trước đó, ngày 10/12/2021, Gỗ Trường Thành đã phát hành 40,53 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức để hoán đổi nợ đối với ông Bùi Hồng Minh. Tỉ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng hoán đổi thành 1 cổ phiếu ưu đãi, với cổ tức cố định là 6,5%/năm. 

Chia sẻ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Gỗ Trường Thành nói, khoản nợ với ông Bùi Hồng Minh có liên quan đến Tập đoàn Vingroup, doanh nghiệp đã thuyết phục để chuyển đổi nợ thành cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Phương án phát hành thành công, đơn vị sẽ có tư cách doanh nghiệp làm ăn có lãi, không bị âm vốn chủ sở hữu, không vướng nợ xấu và có thể vay thương mại để hoạt động bình thường.

Như vậy, với việc phát hành thành công 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ khoảng 405,3 tỷ đồng, có thể nói, Gỗ Trường Thành đã bước qua được "vũng bùn lầy".

Ngoài ra, công ty cũng phát hành riêng lẻ 59,47 triệu cổ phiếu riêng lẻ ưu đãi cổ tức với giá 10.000 đồng cho 18 nhà đầu tư. Tiền thu ròng từ đợt chào bán 594,6 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu mà các nhân này sở hữu sau đợt chào bán xấp xỉ 89 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 21,63% vốn.

Với số tiền thu được từ đợt cháo bán cổ phiếu riêng lẻ, Gỗ Trường Thành sử dụng gần 203 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ cho DongA Bank; 108,8 tỷ đồng trả nợ bà Đoàn Thị Diễm Huyền và số tiền còn lại bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Mới đây, Gỗ Trường Thành công bố đã thanh toán xong nợ với Ngân hàng DongABank. Đây là khoản nợ cuối cùng của đơn vị với các ngân hàng, hoạt động tín dụng sau đó trở lại bình thường.

Như vậy, chỉ sau thời gian chưa đầy một tháng kể từ khi phát hành cổ tức ưu đãi cổ tức, đã có 82,35 triệu cổ phiếu trong tổng 100 triệu cổ phiếu phát hành được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Giá phát hành riêng lẻ là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá thị trường ngày 11/1/2022 là 15.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tạm tính các nhà đầu tư mua trong đợt phát hành riêng lẻ lãi 55% so với giá mua.

Về tình hình kinh doanh, tại quý III, công ty này ghi nhận doanh thu thuần đạt 342,2 tỷ đồng, tăng 28% so với mức hơn 247 tỷ đồng tại quý III/2020. Lợi nhuận sau thuế của TTF ghi nhận đạt 1,1 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của công ty Gỗ Trường Thành đạt 1.092,2 tỷ đồng, tăng 26% so với 806 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm 33 lần so với mức 66 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lỗ luỹ kế tính đến thời điểm 30/9/2021 đạt 3.041 tỷ đồng. 

Số lượng nhân viên công ty tính đến cuối quý III là 3.329 nhân viên, giảm 108 người so với hồi đầu năm.