Sự kiện

Nhà báo bị dọa ‘vặt cổ’ sau phản ánh về sân golf: Đại diện chủ đầu tư lên tiếng!

Đại diện truyền thông chủ đầu tư sân golf Thiên An ở Thừa Thiên-Huế đã lên tiếng liên quan đến việc tổ chức lễ khởi công dự án khi chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý và việc người của công ty có lời đe dọa nhà báo.

Như Người đưa tin Pháp luật đã đưa, sáng ngày 30/5 tại phường Thuỷ Dương (thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra lễ khởi công dự án mang tên quần thể sân golf Thiên An rất rầm rộ. Tham dự lễ khởi công này có rất nhiều quan khách là lãnh đạo Tỉnh ủy, địa phương sở tại. Tuy nhiên điều bi hài là, dự án quần thể sân golf Thiên An này chưa hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

VIDEO: PHẦN GIỚI THIỆU CÁC QUAN KHÁCH THAM DỰ LỄ KHỞI CÔNG SÂN GOLF THIÊN AN

Công văn số 1520/SKHĐT-DNTT ngày 26/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng khẳng định, Công ty Cổ phần Thiên An tổ chức lễ khởi công quần thể sân golf Thiên An là chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Quang cảnh lễ khởi công dự án khi chưa đủ hồ sơ pháp lý.

Ở một diễn biến khác của câu chuyện này, Người đưa tin Pháp luật nhận được phản ánh của nhà báo Nguyễn Vương, công tác tại báo điện tử VTC News về việc bị một lãnh đạo của Công ty Cổ phần Thiên An có lời nói khiếm nhã, đe dọa qua điện thoại sau khi đăng tải bài viết về lễ khởi công dự án sân golf nói trên.

Cụ thể, trong đoạn băng ghi âm nhà báo Nguyễn Vương cung cấp, người gọi từ số máy 0903434xxx đã phàn nàn về bài viết có tựa đề “Nhiều lãnh đạo đi dự lễ khởi công dự án sân golf 'chui' ở Thừa Thiên - Huế” đăng tải trên báo điện tử VTC News lúc 17h45 ngày 30/5 với những lời lẽ mang tính dằn mặt.

Nội dung như: “…Anh cảnh cáo em, em vuốt mặt phải nể mũi… Đ** em ở đâu anh vặt cổ em, em đừng làm như thế, như thế là không được…em phải sửa lại tựa đề…chú ở đâu anh đến gặp chú… chú thích thì cây bút của chú anh bẻ gãy đôi”.

Nhà báo Nguyễn Vương cho biết, người gọi cho mình cuộc điện thoại trên là ông Hồ Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thiên An mà trước đó anh đã làm việc. Nhà báo Nguyễn Vương cũng cho hay, đã báo cáo sự việc với lãnh đạo tòa soạn đồng thời đang có động thái để cung cấp các tư liệu trên cho công an, để cơ quan chức năng bảo vệ mình và gia đình.

Liên quan đến vấn đề này, PV đã liên hệ với ông Hải qua số điện thoại trên nhưng người này cho hay, sẽ gọi lại sau. Sau đó, một người khác gọi lại PV và cho biết là đại diện truyền thông của Công ty HDTC. Được biết, Công ty Cổ phần Thiên An là thành viên của Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC).

Chia sẻ về việc lãnh đạo Công ty Cổ phần Thiên An có lời nói mang tính đe dọa nhà báo, đại diện truyền thông này thông tin, đó là một sự sai sót của anh Hải trong lúc có rượu và cũng thông qua anh em PV, xin gửi lời xin lỗi đến phóng viên Nguyễn Vương.

Liên quan đến việc sân golf Thiên An chưa đủ hồ sơ pháp lý đã tiến hành khởi công, người đại diện truyền thông này cho biết, lễ động thổ này là để lấy ngày của dự án và phía công ty chưa thực hiện việc xây dựng. Vị này khẳng định, dự án đã có phê duyệt từ các cơ quan chức năng từ trước, nên không có chuyện làm sai pháp luật.

Đồng thời cho biết, việc động thổ và được các lãnh đạo đến ủng hộ là sự quan tâm của lãnh đạo đến các doanh nghiệp, ủng hộ doanh nghiệp đầu tư để phát triển địa phương sau đại dịch Covid-19. Đây chính là một khích lệ rất lớn mà Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp sau mùa đại dịch.