Môi trường

Nguyên Trưởng ban quản lý bảo vệ rừng lấn chiếm đất rừng

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai quyết định thi hành án, yêu cầu nguyên Trưởng ban quản lý bảo vệ rừng trả lại đất rừng đã lấn chiếm.

Ngày 11/10, thông tin từ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định thi hành án đối với ông Nguyễn Đức, trú xã Diên Phú, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai, theo yêu cầu của Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Cụ thể, ông Đức phải giao trả lại 16.726m2 đất ghi tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 753848 do UBND Tp.Pleiku ký ngày 12/6/2012 cho Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý, sử dụng.

Buộc ông Đức phải tháo dỡ toàn bộ tài sản là nhà cửa, cây cối, hoa màu trên thửa đất số 97, tờ bản đồ số 4 để giao trả lại diện tích 16.726m2 đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

Trước đó, vào năm 2017, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ để xảy ra lấn chiếm gần 85.000m2. Trong đó có hơn 56.000m2 đã được UBND Tp.Pleiku cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật.

Trong số này, ông Nguyễn Đức - nguyên Trưởng ban đã lấn chiếm hơn 16.000m2 để xây dựng nhà ở, trồng cà phê và kê khai để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hơn 16.000m2 đất rừng bị ông Đức lấn chiếm.

Tháng 11/2019, vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Tham ô tài sản xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được đưa ra xét xử. Sau đó, ông Đức bị tòa tuyên phạt 8 năm tù và hiện đang chấp hành án.

Liên quan đến việc này, trong phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai năm 2023, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Sở TN&MT tỉnh có văn bản trả lời kiến nghị của Công an tỉnh, về việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm sử dụng trái phép thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Nội dung này, Công an tỉnh Gia Lai đã có đề nghị từ năm 2018, nhưng đến thời điểm diễn ra phiên chất vấn vẫn chưa được Sở TN&MT và các cơ quan liên quan xử lý, thu hồi đất. Điều đó, dẫn đến nguy cơ gây thất thoát tài sản của nhà nước.