Bóng đá Việt Nam

Nguyễn Quang Hải: Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt

Quang Hải đã chính thức hết hạn hợp đồng với Hà Nội FC và phía trước anh là một tương lai rộng mở. Tất cả đều hy vọng anh sẽ thành công trong màu áo mới.

Trước tiên, để giải thích tiêu đề của bài viết, tất nhiên đây không phải là một bài viết “đẫm nước mắt” như bộ phim “Twenty five, twenty one” của Hàn Quốc đang gây sốt trong thời gian gần đây. Chẳng có cuộc chia ly nào khiến cho khán giả phải tiếc nuối ở đây cả. Nhưng giới mộ điều đều hy vọng rằng Quang Hải có thể thành công rực rỡ với quyết định của mình. Giống như nhân vật nam chính Park Yi Jin của bộ phim “Twenty five, twenty one” và nữ chính Na Hee Do trong phim đã lựa chọn.

Ông Vua giải trẻ

Hôm qua (12/4) là ngày sinh nhật tròn 25 tuổi của Nguyễn Quang Hải – tiền vệ tài năng xuất chúng của bóng đá Việt Nam trong hơn 1 thập kỷ gần đây. Hôm nay cũng là ngày Quang Hải hết hạn hợp đồng với Hà Nội FC, đội bóng mà anh đã gắn bó kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp đến nay.

Lần chia tay này sẽ đánh dấu một cộc mốt mới trong sự nghiệp của Quang Hải, bởi nhiều khả năng, anh sẽ xuất ngoại thi đấu để phát triển sự nghiệp của mình. Ở tuổi 25, Quang Hải có một bộ sưu tập đồ sộ những danh hiệu mà mình có được.

Năm 2007, thời điểm Quang Hải được HLV Vũ Minh Hoàng của lò đào tạo trẻ Hà Nội phát hiện và tuyển chọn. 1 năm sau đó, khi ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2008 với thế hệ của Công Vinh, Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Vũ Phong, Việt Thắng...

Đến năm 2013, Quang Hải giành chức vô địch U21 Quốc gia cùng với đội trẻ T&T và trở thành cầu thủ đầu tiên giành được danh hiệu vô địch U21 Quốc gia khi chỉ mới…16 tuổi. 3 năm sau, Hải “con” tiếp tục có thêm cho mình 3 chức vô địch U21 Quốc gia và 1 chức vô địch U19 Quốc gia. Chính bởi bảng thành tích ấn tượng này, Quang Hải đã được không ít các CĐV đặt cho biệt danh “Ông Vua ở các giải trẻ.”

Tuổi 21 rực rỡ

Thực tế, Quang Hải đã có màn ra mắt bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2015 trong màu áo của CLB Hà Nội (tiền thân của CLB Sài Gòn) theo dạng cho mượn tại giải hạng Nhất Quốc gia. Ở mùa giải năm đó, tiền vệ sinh năm 1997 đã ghi 4 bàn thắng cho CLB Hà Nội, giúp đội vô địch giải hạng nhất và giành vé thăng hạng chơi ở V.League 2016. Thành tích đó giúp Quang Hải có được cơ hội trở về Hà Nội T&T để được thi đấu ở V.League.

Kể từ đó, sự nghiệp của Quang Hải phất lên như “diều gặp gió” và giành tiếp cho mình 3 chức vô địch V.League, 3 chức vô địch Cúp Quốc gia, 1 Siêu cúp.

Nếu xét theo giai đoạn, có lẽ năm 2018 là năm thành công nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Đông Anh. Chính anh là nhân tố chính giúp cho U23 Việt Nam làm nên bất ngờ ở VCK U23 châu Á và tiến sâu vào trận chung kết trước khi chấp nhận ngôi vị á quân sau trận thua 1-2 trước Uzebekistan trong chiều mưa tuyết ở Thường Châu. Chưa dừng lại ở đó, anh còn lên ngôi vô địch V.League cùng Hà Nội FC trước khi lên ngôi vương Đông Nam Á cùng ĐT Việt Nam. Về thành tích cá nhân, đó cũng là mùa giải mà anh giành được danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên cũng là duy nhất của mình cho tới thời điểm hiện tại. Cần phải nhấn mạnh, lúc đó Quang Hải chỉ mới 21 tuổi.

Tuổi 25 đầy thử thách

Càng thi đấu, càng thăng hoa, Quang Hải chứng tỏ năng lực của mình trong những năm tiếp theo trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Anh giành thêm 1 chức vô địch SEA Games, 1 chiếc Cúp Quốc gia và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019.

Đến năm 2021, mọi thứ dường như trở nên ảm đạm hơn với Quang Hải khi anh không có thêm bất kì danh hiệu nào ngoài Quả bóng bạc 2021. Song, tài năng và đẳng cấp của Hải “con” vẫn luôn là thứ ma thuật thu hút mọi ánh nhìn của dư luận trong và cả ngoài nước.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, Quang Hải quyết định không gia hạn với Hà Nội FC, để mở ra một chặng đường mới, một hành trình mới cho sự nghiệp của bản thân. Anh và người đại diện của mình đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào trong nước và điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Quang Hải là một CLB ở nước ngoài.

Trong ngày chia tay các CĐV trên sân Hàng Đẫy, Quang Hải xúc động: “Hải xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, hội cổ động viên đã luôn đồng hành cùng đội bóng trong nhiều mùa giải. Từ khi lên đội một, Hải đã nhận được lời yêu thương, động lực, củ tất cả mọi người. Hải sẽ rất nhớ mọi người. Hải chưa muốn nói lời tạm biệt. chỉ muốn nói hẹn gặp lại.

Cảm ơn đồng đội, lãnh đạo. Cảm ơn anh Quang đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng. Cảm ơn các anh lớn đã dìu dắt. Không có các anh, không có em ngày hôm nay. Người cuối cùng, quan trọng nhất, chỉ cho Hải nhiều thứ là ông bầu Đỗ Quang Hiểm. Cảm ơn bác đã chỉ cho con nhiều điều trong cuộc sống. Con luôn nhớ bác dạy rằng mọi thứ bắt đầu đầu tư con số 0. Con xin cảm ơn bác.

Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả mọi người.”

Tất nhiên, việc Quang Hải xuất ngoại sẽ mở ra cơ hội cho bóng đá Việt Nam phát triển hơn trong tương lai. Bởi đơn giãn, nếu thành công, Quang Hải sẽ có thể giới thiệu nhiều tài năng của quê nhà đến với các đội bóng nước ngoài, từ đó tạo nên được sợi dây liên kết giữa các đội bóng trong nước với bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, thách thức là cực kì lớn với Quang Hải khi anh sẽ phải gánh chịu những nghi ngờ từ người hâm mộ và cánh chuyên môn. Vì trên thực tế, đã không có ít những đồng nghiệp của Quang Hải thất bại khi sang nước ngoài thi đấu, có thể kể đến những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh.

Để tránh đi vào vết xe đổ của những người đồng nghiệp, Quang Hải đã nhận được rất nhiều sự tư vấn từ đàn anh, người đại diện của mình. Ngoài ra, anh còn đang chuẩn bị cho mình một hành trang lớn đế có thể vượt qua những khó khăn về ngôn ngữ hay văn hóa với nước ngoài.

Trong trường hợp kế hoạch diễn ra thuận lợi, anh sẽ có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình vào giữa tháng 5 tới, hoặc qua tháng 6. Thị trường chuyển nhượng các giải đấu châu Âu sẽ bắt đầu mở cửa vào tháng 7, bao gồm những giải đấu có chất lượng trung bình như Thuỵ Sỹ, Đan Mạch, Áo…

Nên nhớ rằng, dù là ngôi sao số Một của bóng đá Việt Nam, nhưng khi xuất ngoại, vị thế của Quang Hải sẽ rất khác, nhất là đối với một tiền vệ tổ chức tấn công có thể chất nhỏ con như Quang Hải. Thế nên, phía trước của Hải “con” sẽ là một cuộc hành trình gian truân và vất vả.

Có một sự trung hợp là những cột mốc trong sự nghiệp Quang Hải đều tương đồng với những miêu tả của bộ phim “Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt” của Hàn Quốc. Để rồi dù bỏ lỡ nhau, nhưng đôi nhân vật chính đều thành công với những lựa chọn của mình. Hy vọng Quang Hải và Hà Nội FC cũng sẽ có một cái kết tươi sáng như vậy trong thời gian sắp tới.