Thế giới

Nguyên nhân lãnh đạo BRICS và BRICS+ họp khẩn

Ít nhất lãnh đạo 5 nước BRICS, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã xác nhận tham gia cuộc họp bất thường về xung đột ở Gaza

Lãnh đạo các nước thuộc nhóm BRICS sẽ gặp nhau trong một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 21/11 để thảo luận về tình hình ở Trung Đông, bao gồm cả Dải Gaza, và đưa ra phản ứng chung về cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và Hamas vốn đã kéo dài hơn 6 tuần.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS khẩn cấp do Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khởi xướng, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin hôm 20/11.

Trước đó cùng ngày, cơ quan báo chí của Tổng thống Cyril Ramaphosa của Nam Phi, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên BRICS, cho biết rằng cùng với lãnh đạo các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, các thành viên mới của nhóm (BRICS+) – bao gồm Ả Rập Xê-út, Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – đã được mời tham dự cuộc họp bất thường.

Người Palestine tìm kiếm những người sống sót sau cuộc tấn công của Israel vào một tòa nhà đêm qua ở trại tị nạn Jebaliya, Dải Gaza, ngày 14/11/2023. Ảnh: AP/The Hill

Cơ quan báo chí Điện Kremlin xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia hội nghị trực tuyến nói trên, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin hôm 20/11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) thông báo hôm 20/11 rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) sẽ tham dự hội nghị, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã (Xinhua) đưa tin.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres sẽ tham gia cuộc họp và dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố chung.

Ngoài ra, lãnh đạo của Ai Cập, nước có cửa khẩu Rafah thông sang Dải Gaza, cũng sẽ tham gia sự kiện dù  không phải là thành viên BRICS hay BRICS+, trang The New Arab chuyên đưa tin về khu vực Trung Đông-Bắc Phi cho biết.

Làn sóng xung đột mới nhất bùng lên ở Trung Đông vào ngày 7/10 sau khi các chiến binh từ nhóm Hamas cực đoan của người Palestine có trụ sở tại Dải Gaza tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel, khiến ít nhất 1,200 người trong các khu dân cư của quốc gia Do Thái thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin.

Israel đã phong tỏa toàn bộ Dải Gaza và tiến hành các cuộc bắn phá vào vùng đất này cũng như một số khu vực ở Lebanon và Syria, cũng như một chiến dịch trên bộ chống lại Hamas ở Dải Gaza. Các cuộc đụng độ cũng được báo cáo ở Bờ Tây.

Sau hơn 6 tuần xung đột, Số người thiệt mạng ở Dải Gaza đã lên tới con số 13.000, bao gồm 5.500 trẻ em và 3.500 phụ nữ, hãng thông tấn Anadolu dẫn nguồn cơ quan chức năng địa phương cho biết hôm 19/11.

Minh Đức (Theo TASS, Xinhua, New Arab, Anadolu Agency)