Thế giới

Nguyên nhân Huawei dự báo doanh thu điện thoại thông minh sụt giảm?

Huawei lần đầu tiên bị loại khỏi danh sách hãng bán hàng hàng đầu Trung Quốc vào quý II/2021, sau hơn bảy năm có mặt trong danh sách này.

Sự kiện thường niên của Huawei cho ngành công nghiệp ICT toàn cầu Huawei Connect 2021 đã chính thức khai mạc vào ngày 23/9 với hình thức online và sẽ kéo dài đến tháng 11. Trong khuôn khổ sự kiện này, ông Eric Xu – Chủ tịch luân phiên của Huawei đã có những cập nhật mới nhất về tình hình và định hướng kinh doanh của Tập đoàn. 

Ông Eric Xu, Chủ tịch Huawei, tại buổi họp báo trực tuyến ngày 24/9. Ảnh: Huawei.

Nguyên nhân dự báo doanh thu sụt giảm?

Chủ tịch Eric Xu, cho biết dự kiến doanh thu mảng kinh doanh điện thoại thông minh năm 2021 sẽ giảm ít nhất 30 - 40 tỷ USD, các lĩnh vực tăng trưởng mới khó có thể bù đắp cho sự sụt giảm này trong vài năm tới.

Trong nửa đầu năm, tổng doanh thu của Huawei là 320,4 tỷ NDT (49,6 tỷ USD), giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ phận sản phẩm tiêu dùng của Huawei, bao gồm điện thoại thông minh, đạt doanh thu nửa đầu năm là 135,7 tỷ NDT (21 tỷ USD), giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Công ty nghiên cứu Canalys, Huawei đã lần đầu tiên bị loại khỏi danh sách 5 hãng bán hàng hàng đầu Trung Quốc vào quý II/2021, sau hơn 7 năm có mặt trong danh sách này.

Giải thích về tình hình kinh doanh sụt giảm, Chủ tịch Eric Xu cho biết mặc dù đã "quen với các lệnh trừng phạt của Mỹ" từ năm 2019, nhưng lĩnh vực kinh doanh liên quan đến 5G của họ không thể bù đắp những thiệt hại từ hoạt động kinh doanh điện thoại di động.

Các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei. Theo Roger Entner, nhà sáng lập hãng nghiên cứu viễn thông Recon Analytics, khoảng 1/3 nhà cung cấp linh kiện cho Huawei là đến từ Mỹ, ví dụ như Broadcom, Qualcomm và Intel.

Lệnh trừng phạt của Mỹ đồng thời cũng ngăn các thiết bị Huawei chạy những phần mềm Google phổ biến. Chính điều này đã làm mất đi đáng kể một lượng khách hàng không chỉ ở thị trường quốc tế mà còn ngay chính tại "sân nhà" Trung Quốc.

Cho đến nay, dưới thời chính quyền Tổng thống Biden vẫn cho thấy xu hướng không giảm áp lực lên Huawei. Trong một chia sẻ với hãng Reuters hôm thứ Năm 23/9, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết sẽ có thể tiếp tục thực hiện biện pháp cứng rắn với hãng nếu cần. 

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới một số nguyên nhân khác khiến dự báo doanh thu điện thoại thông mình Huawei sụt giảm như những đợt "càn quét" sâu sắc của đại dịch Covid-19 quét qua nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, tình trạng khan hiếm chip trên phạm vi toàn cầu, sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ công nghệ...

Logo Huawei trên bức tường kính của một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh. ẢNH: SCMP.

Định hướng kinh doanh

Ông Eric Xu, Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Huawei Technologies Trung Quốc, cho biết "hy vọng lớn nhất" là Công ty sẽ vẫn tồn tại trong 5 đến 10 năm nữa.. 

Ở lĩnh vực giải pháp 5G công nghiệp, Huawei đang tập trung vào khai thác than, sân bay, quản lý hải quan và một số ngành khác. Ông nhận định rằng những nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đã cho thấy "những kết quả đáng khích lệ", nhưng việc giải quyết những thách thức trong chuỗi cung ứng củaHuawei sẽ mất nhiều thời gian.

Chủ tịch Eric Xu cho biết thêm Công ty đang thăm dò đầu tư vào các lĩnh vực không liên quan gì đến chuỗi cung ứng chip.

Phạm Thu Thanh (theo SCMP, REUTERS)