An ninh - Hình sự

Nguyên nhân ba cán bộ liên quan đến KDC Nọc Nạng tại Bạc Liêu bị kỷ luật

Liên quan vụ sai phạm trong khu dân cư (KDC) Nọc Nạng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ba cán bộ này.

Theo đó, ông Mai Chí Tính, nguyên Phó Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, trong thời gian giữ chức vụ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thực hiện chưa đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên, để cấp dưới làm sai quy định đối với dự án KDC Nọc Nạng.

Ngoài ra, vị này còn thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất không đúng quy định.

Ông Võ Văn Phượng, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án KDC Nọc Nạng, nhưng tổ chức thực hiện việc đấu thầu dự án, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trái quy định, sai thẩm quyền.

Một góc KDC Nọc Nạng.

Còn ông Ngô Văn Hà, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Giá Rai (đương nhiệm Bí thư Đảng ủy phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai), trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Giá Rai, với vai trò đại diện Chủ đầu tư dự án KDC Nọc Nạng đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra dẫn đến chọn nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án, để nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng.

Ngoài việc tiến hành kỷ luật 3 cán bộ nêu trên, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đã xem xét trách nhiệm của nhiều cán bộ khác. Trong đó, ông Dương Văn Bền, nguyên Bí thư Thị ủy Giá Rai (trước đó là huyện Giá Rai), được xác định có trách nhiệm trong đó, tuy nhiên, chưa đến mức phải kỷ luật.

Trước đó, ngày 6/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Trung, 35 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Thiên Phúc, chủ đầu tư dự án KDC Nọc Nạng.

Cụ thể, công ty này trúng thầu triển khai dự án KDC Nọc Nạng vào năm 2011. Sau khi trúng thầu, công ty xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án và được UBND huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai) có quyết định phê duyệt điều chỉnh phân lô tăng từ 294 nền lên 358 nền.

Dù chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nghĩa vụ tài chính, nhưng công ty TNHH Thiên Phúc bán cho nhiều người, bán chồng chéo và thế chấp vay vốn để lừa đảo.