Sự kiện

Nguyên giám đốc ban quản lý dự án bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng

Một nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất tại tỉnh Đắk Nông vừa bị thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.

Tại kỳ họp thứ 17 mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định xem xét, thi hành kỷ luật 2 cán bộ, đảng viên có vi phạm trong quá trình công tác.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông, nguyên Thị ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa (nay là Tp.Gia Nghĩa).

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông, ông Dũng đã vi phạm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, dẫn đến xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc xem xét, ký các quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật về đất đai, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân đồng chí và tổ chức đảng, cơ quan liên quan.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Dũng bằng hình thức khiển trách.

Cũng tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông kết luận xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phan Thanh Vỹ, đảng viên, nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, ông Vỹ vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Mặt khác, vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng; vi phạm những điều đảng viên không được làm; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm mất tư cách đảng viên, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị công tác.

Từ những vi phạm nói trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với ông Phan Thanh Vỹ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Khánh Ngọc