Dân sinh

Nguy hiểm khôn lường khi dựng cây nêu vi phạm an toàn lưới điện

Để có một cái Tết thực sự an lành, ngành điện lực khuyến cáo, người dân cần phải cẩn trọng trong việc dựng nêu, tránh vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Thông tin từ Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, trên địa bàn đã xảy ra những vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp đang vận hành, gây ra nhiều vụ tai nạn điện trong nhân dân. Trong đó, có nhiều vụ nguyên nhân là do các hộ dân có phong trào trang trí lễ, Tết như trồng cây nêu bằng cây tre tươi, vi phạm khoảng cách an toàn với đường dây cao áp, gây phóng điện…

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận trường hợp tử vong do bị nhiễm điện khi dựng cây nêu đón Tết. Một trường hợp khác đã để cây nêu ngã đổ vào đường dây điện, làm gián đoạn cung cấp điện cho gần 5.000 khách hàng.

Nhân viên ngành điện lực tổ chức tuyên truyền cho người dân (Ảnh: Đ.L.) 

Cụ thể, tại huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) vừa xảy ra vụ tai nạn điện làm chết người liên quan đến việc dựng cây nêu. Sự việc xảy ra vào ngày 5/2, anh T.K.H. (30 tuổi, trú thôn 8, xã Ea Huar) dùng cây tre tươi dựng nêu, có đấu nối đèn nháy, đèn lồng để trang trí. Trong lúc dựng nêu, cây tre vướng vào đường dây điện nên bị nhiễm điện khiến anh H. bị điện giật tử vong.

Còn tại huyện Krông Bông, cũng vừa xảy ra sự việc dựng cây nêu. Theo đó, tối 7/2, tại khu vực thôn 6 (xã Cư Kty), một hộ dân dựng cây nêu gần đường dây cao áp 22kV đã để cây ngã đổ vào đường dây trong trong quá trình thực hiện. Sự việc này tuy không gây thương tích đến người dân nhưng làm gián đoạn cung cấp điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến gần 5.000 khách hàng khác trên địa bàn.

Trước tình hình trên, những ngày qua, nhân viên ngành điện Đắk Lắk tăng cường kiểm tra, tuyên truyền người dân tuân thủ quy định hành lang an toàn lưới điện, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, không ít trường hợp đã vi phạm hành lang an toàn lưới điện, nhất là việc dựng cây nêu.

Nhân viên điện lực thường xuyên theo dõi, thực hiện hạ độ cao của những cây nêu thấp hơn đường dây điện để đảm bảo an toàn (Ảnh: Đ.L.). 

Do đó, ngành điện khuyến cáo, người dân không dựng cây nêu gần đường dây điện cao thế; không thả bóng bay, bắn pháo kim tuyến, pháo hoa gần đường dây điện cao áp. Tuyệt đối không lắp đặt ăng ten, hộp đèn, biển quảng cáo và các vật dụng khác vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Không trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện; không sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác; không thả diều gần đường dây điện cao áp…

Công ty Điện lực Đắk Lắk thông tin thêm, cùng với công tác tuyên truyền, nhân viên ngành điện lực còn thường xuyên theo dõi, thực hiện hạ độ cao của những cây nêu thấp hơn đường dây điện để không may có ngã đổ cũng không gây tai nạn điện, sự cố lưới điện…

Cũng theo ngành điện lực, dựng cây nêu ngày Tết là phong tục đẹp từ xưa đã được các thế hệ gìn giữ, phát huy. Tuy nhiên, để có một cái Tết thực sự an lành, người dân cần phải cẩn trọng trong việc dựng nêu cũng như lập các sân khấu tự phát.

Khánh Ngọc