Xã hội

"Người rừng" Hồ Văn Lang qua đời vì trọng bệnh

"Người rừng" Hồ Văn Lang đã qua đời ở tuổi 52 sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan.

"Anh Lang mất lúc 7h sáng nay", anh Hồ Văn Tri, em trai "người rừng" Hồ Văn Lang (ngụ xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận với VnExpress.

Đêm hôm trước, anh Lang còn xem tivi sau đó đi ngủ, đến mờ sáng thì anh thở yếu ớt, anh Tri đã gọi cả nhà đến bên cạnh anh trai. "Người rừng" không nói gì trước lúc trút hơi thở cuối cùng. Dự kiến sáng 7/9 gia đình sẽ làm lễ hạ huyệt tại quê nhà ở huyện Trà Bồng.

Theo Người Lao Động, anh Lang và cha là Hồ Văn Thanh từng chứng kiến một trận bom Mỹ dội xuống làng cách đây 48 năm. Hoảng sợ, ông Thanh đưa con trai vào rừng trú ẩn. Từ đó, hai cha con anh Lang sống tách biệt với cộng đồng trong rừng sâu.

Câu chuyện về cha con "người rừng" Hồ Văn Lang từng gây chấn động dư luận trong và ngoài nước.

Năm 2013, hai cha con được người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương vận động đưa về làng. Câu chuyện về cha con "người rừng" từng gây chấn động dư luận trong nước và nước ngoài khiến họ trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất năm đó..

Sau khi về làng, hai cha con được hỗ trợ dựng nhà bên cạnh nhà của anh Hồ Văn Tri. Đến năm 2017, ông Hồ Văn Thanh mất.

Vì nhớ rừng, ông Lang dựng chòi sống một mình ở một bìa núi gần nhà nhưng vẫn thường xuyên gặp em trai Hồ Văn Tri. Hàng ngày, anh Lang lên rẫy, đi rừng làm mọi việc mưu sinh. Do cuộc sống khó khăn nên anh già đi rất nhanh. Khoảng giữa năm 2020, “người rừng” liên tục bị những cơn đau hành hạ

Thấy vậy, anh Tri đã đưa anh trai đi thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán anh Hồ Văn Lang bị ung thư gan giai đoạn cuối. Gia cảnh khó khăn nên anh Tri buộc phải đưa anh trai về nhà điều trị bằng các loại lá thuốc trên rừng.

Trong lần gặp cuối của VnExpress với anh Lang hồi tháng 5, sức khỏe của anh đã giảm sút rất nhiều. "Tôi đau nặng rồi, trông cho vợ chồng Tri làm ăn được, kiếm ra thuốc cho tôi khỏi bệnh, sống lâu, nhìn mấy đứa cháu trưởng thành", “người rừng” nói.

Minh Hoa (t/h)