Thế giới

Người phụ nữ quyền lực nhất EU khen Ukraine gây “ấn tượng sâu sắc”

“Những cải cách sâu rộng và mang tính cơ cấu mà Ukraine thực hiện khi đang trong một cuộc chiến vì sinh tồn là điều gây ấn tượng sâu sắc”, bà Von der Leyen nói.

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm 28/11 cho biết Ukraine đã đáp ứng “gần như” tất cả các yêu cầu mà EU đặt ra để bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập.

“Đối với tôi, việc chứng kiến những cải cách sâu rộng và mang tính cơ cấu mà Ukraine thực hiện khi đang trong một cuộc chiến vì sinh tồn là điều gây ấn tượng sâu sắc”, bà Von der Leyen nói với Politico.

“Họ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết trong hầu hết 7 bước mà chúng tôi yêu cầu họ thực hiện… khi họ trở thành quốc gia ứng cử viên”, người đứng đầu cơ quan điều hành EU giải thích thêm.

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Brussels giữa tháng 12 tới, EU dự kiến sẽ công bố mở các cuộc đàm phán gia nhập đối với Ukraine, quốc gia đã được cấp tư cách ứng cử viên hồi tháng 6 năm ngoái, nếu không vấp phải sự phản đối từ bất kỳ quốc gia nào trong số 27 quốc gia thành viên hiện tại.

Đầu tháng này, bà Von der Leyen cho biết Ukraine đã hoàn thành “hơn 90%” các điều kiện tiên quyết do EU đặt ra, do đó EC đã khuyến nghị mở các cuộc đàm phán gia nhập với cả Ukraine và Moldova.

Vua Charles III tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong buổi tiếp kiến tại Lâu đài Windsor, Vương quốc Anh, tháng 2/2023. Ảnh: The Telegraph

Trong cuộc phỏng vấn với Politico công bố hôm 28/11, bà Von der Leyen cũng đề cập đến một cựu thành viên EU – Vương quốc Anh. “Xứ sở sương mù” đã rời khỏi khối sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016. Brexit đã làm lung lay nền tảng của khối.

Khi được hỏi liệu bà có nghĩ Vương quốc Anh có thể tái gia nhập EU hay không, bà Von der Leyen cho biết việc đảo ngược Brexit là một vấn đề đối với thế hệ tiếp theo.

“Tôi luôn nói với các con mình: Con phải sửa nó. Chúng ta đã làm sai, các con phải sửa nó”, người đứng đầu EC cho biết.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, nữ Chủ tịch đầu tiên của EC cũng nhắc lại việc EU cần giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt là liên quan đến các khoáng sản tối quan trọng – lĩnh vực Bắc Kinh đã khẳng định sự thống trị của mình.

“Trong 20 năm qua, Trung Quốc đã mua hết mỏ này đến mỏ khác trên toàn cầu, lấy nguyên liệu thô, xử lý tại Trung Quốc và độc quyền về một số nguyên liệu thô quan trọng, chẳng hạn như lithium cho công nghệ sạch”, bà Von der Leyen nói.

“Đây là lý do tại sao tôi nói rằng chúng ta phải giảm thiểu rủi ro, chứ không phải tách rời khỏi Trung Quốc… bởi vì điều đó sẽ không có lợi cho chúng ta và tôi nghĩ nó không khả thi”.

Khi sắp kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên với tư cách là Chủ tịch EC khi châu Âu chuẩn bị cho cuộc bầu cử EU vào tháng 6 năm sau, bà Von der Leyen – người vẫn chưa tuyên bố có tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ hai hay không – vẫn tỏ ra thận trọng.

“Thông thường, tôi nói hãy cố lên khi đối mặt với câu hỏi này”, bà nói. “Thật không may là tôi phải để lại cho các vị dấu chấm hỏi lớn đó”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Phòng Nội các của Nhà Trắng ở Washington DC, ngày 20/10/2023. Ảnh: Straits Times

Gần 4 năm trong nhiệm kỳ Chủ tịch của bà Von der Leyen, EU phải đối mặt với thời điểm bước ngoặt sau đại dịch và trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngay giữa lòng châu Âu.

Một loạt thách thức và cơ hội mà EU phải đối mặt có nghĩa là khối này đang ở một bước chuyển giữa quá khứ và một bình minh mới đầy hy vọng tươi sáng hơn vào nửa cuối những năm 2020.

Nữ chính trị gia 65 tuổi người Đức có thể hy vọng sẽ dẫn đầu tương lai đó bằng cách phục vụ nhiệm kỳ thứ hai từ cuối năm 2024, nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán chính trị diễn ra sau kết quả của cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới.

Ngay cả khi bà không giữ chức Chủ tịch EC, có khả năng bà sẽ có được một vị trí quan trọng khác, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là ủng hộ bà giữ chức Tổng Thư ký NATO tiếp theo.

Với sự ủng hộ mạnh mẽ và dứt khoát đối với Ukraine, cũng như sự lãnh đạo liên tục trong việc đưa châu Âu vượt qua đại dịch coronavirus, bà Von der Leyen đã đứng đầu Danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2022 do Tạp chí Forbes bình chọn.

Minh Đức (Theo Politico EU, Arab News, Forbes)