Sức khỏe

Người phụ nữ nuốt hàm răng giả khi ăn

Trong lúc ăn, chị L. không may làm rớt răng giả và nuốt trôi vào trong thực quản.

Ngày 7/11, theo bác sĩ Trương Ánh Diệu, Trưởng Trung tâm Nội soi và chẩn đoán, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, Tp.Đà Nẵng, đơn vị vừa nội soi gắp thành công dị vật là hàm răng giả tháo lắp nằm ngang trong thực quản người bệnh.

Trước đó, chị N.Q.L, 32 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, nhập viện trong tình trạng vật vã, nuốt đau, nuốt vướng, huyết áp tăng.

Người thân cho hay, trong lúc ăn sáng, không may răng giả rớt bị nuốt trôi theo vào trong thực quản. Bệnh nhân cố gắng lấy ra và nôn ói nhưng không được. Do đó, gia định vội đưa chị đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ tiến hành nội soi thực quản ống mềm. Qua nội soi, dị vật nằm ngang thực quản là hàm răng giả nằm phía dưới cơ thắt thực quản trên. Hàm răng giả tương đối lớn nên đã tiến hành gắp dị vật ngay sau đó bằng phương pháp nội soi can thiệp gắp dị vật ống mềm.

Bác sĩ Diệu chia sẻ: "Hàm răng giả nằm ngang thực quản của bệnh nhân. Đây là dị vật có kích thước khá lớn và nhọn nên lúc lấy ra phải hết sức cẩn thận để tránh gây tổn thương thực quản và vùng hầu họng của bệnh nhân”.

Hàm răng giả được lấy ra khỏi người bệnh nhân. 

"Khi bệnh nhân bị hóc dị vật, không nên cố tình dùng tay móc họng, sẽ làm cho vết thương tăng nguy cơ nhiễm trùng, viêm nhiễm họng. Nhiều trường hợp dị vật dài và to để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy khi nghi ngờ có di vật cần đến ngay cơ sở Y tế khám để phát hiện và xử trí kịp thời.

Những bệnh nhân có lắp răng giả cần cẩn trọng nhai kỹ, uống chậm, không vội vàng trong quá trình ăn uống để tránh nuốt sặc dễ khiến dị vật rơi lọt vào thực quản và dạ dày, nhất là với những người đeo răng giả có thể tháo rời”, nữ bác sĩ khuyến cáo.