Sức khỏe

Người phụ nữ nhận "thảm họa" biến chứng kinh hoàng sau khi đi spa trị nám

Mới đây, nữ bệnh nhân (30 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) đã đến bệnh viện khám vì cảm thấy đau buốt, mẩn ngứa trên mặt, sưng đau tăng dần khi chăm sóc da mặt.

Thăm khám cho bệnh nhân, ThS Lê Việt Hoa, chuyên khoa Da liễu hỏi chị H. đã sử dụng những gì cho mặt? Bệnh nhân kể, cách đây 1 tháng, có điều trị nám tại spa gần nhà. Trong quá trình điều trị, chị được spa tiêm lên mặt nhưng không rõ thuốc gì. Sau tiêm, chị ngày càng thấy ngứa, đau, sưng nề nên đi khám.

Hình ảnh nữ bệnh nhân trước và sau điều trị. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Sau khi được xét nghiệm và các thăm dò chức năng cần thiết, kết quả cho thấy, bệnh nhân H. có chỉ số dị ứng tăng cao, hình ảnh siêu âm có ổ viêm dưới da gò má phải (vị trí điều trị nám tại spa). Bác sĩ kết luận chị H. bị viêm mô tế bào và viêm da tiếp xúc dị ứng. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân đã đỡ và đáp ứng điều trị tốt, theo Vnexpress.

Một trường hợp khác là chị C.K.S. (39 tuổi, ngụ tại An Giang). Ít ngày trước, chị đến khoa Da liễu – Thẩm mỹ da, bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám vì nám nhiều ở vùng mặt kèm theo giảm sắc tố da, theo afamily.

Trước đó, vì mong muốn có được làn da trẻ trung, khỏe khoắn hơn, chị S. đã nghe theo lời quảng cáo của một cơ sở spa gần nhà, đến cơ sở này thực hiện laser trẻ hóa da.

Sau khi làm laser, chị được yêu cầu sử dụng một số loại thuốc bôi không rõ loại. Đẹp đâu không thấy, ngược lại mặt của chị S. bị ngứa nhiều, đỏ rát sau đó hình thành nhiều mảng tối màu trên da.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị S. bị biến chứng do thực hiện trẻ hóa da bằng laser không đúng phương pháp. Bệnh nhân được điều trị với thuốc bôi, chống nắng và thực hiện picosecond laser mỗi 4 tuần 1 lần.

Bác sĩ khuyến cáo chị em tuyệt đối không sử dụng các loại kem không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường, nên được bác sĩ chuyên khoa Da liễu tư vấn trước khi sử dụng mỹ phẩm. Ngay khi có các vấn đề về da nên đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh tự điều trị khiến tình trạng trầm trọng hơn.

Bạn có thể chăm sóc da hàng ngày bằng tránh nắng, thoa kem chống nắng đúng cách, sử dụng có chọn lọc các chất chống oxy hoá như coenzym Q10, vitamin E, các chế phẩm giúp bổ sung độ ẩm, bảo vệ da.

Ngoài ra, nên áp dụng việc điều hòa chế độ ăn uống sinh hoạt với lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, dinh dưỡng cân bằng, không uống rượu bia, hút thuốc lá, hạn chế thức khuya, áp lực công việc.

Phong Linh (tổng hợp)