Đời sống

Người phụ nữ khốn khổ mang khối u buồng trứng to như mang song thai

Một người phụ nữ 56 tuổi nhập viện trong tình trạng bụng to lớn bất thường, căng cứng như sản phụ mang song thai sắp sinh.

Bà L.T.T. quê Tiền Giang được phẫu thuật cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ (Tp.HCM) sau thời gian dài chịu đựng cơn đau với phần bụng to lớn bất thường.

Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên phải đi bán vé số để nuôi con trai đại học và người mẹ 92 tuổi. Nhiều tháng qua, bụng ngày càng to ra nhưng người phụ nữ vẫn không đến bệnh viện vì lo sợ quá trình điều trị sẽ làm dang dở việc học của con.

Khi tình trạng tệ hơn, bụng căng cứng, bà T. quyết định đến Bệnh viện Từ Dũ khám. Tại đây, các bác sĩ đã hội chẩn và lên lịch mổ.

Do có nhiều bệnh nền gồm: đái tháo đường, cao huyết áp và tim mạch, các bác sĩ chỉ định cho bà T. điều trị chuyên khoa để ổn định sức khỏe trước khi tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, sáng 20/12/2022, chưa đến hẹn nhập viện nhưng bà đau bụng dữ dội và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ.

Bệnh nhân vào viện với tình trạng bụng to, căng cứng như sản phụ mang song thai sắp sinh. Kích thước khối u được đo từ bề trên khớp mu đến mũi xương ức là 40 cm. Bên trong ổ bụng có nhiều vách ngăn và phần mô đặc.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật trong vòng 3 giờ cắt toàn bộ khối u cùng với tử cung và 2 phần phụ được lấy ra. Tổng lượng dịch nhầy có màu nâu sậm trong khối u được hút ra là hơn 11 lít.

Ca phẫu thuật thành công các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp u nhầy buồng trứng, có khả năng là u giáp biên ác tính nên cần được theo dõi kỹ sau mổ cũng như phải tiếp tục điều trị lâu dài.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng to, căng cứng.

Hiện bà T. đã có thể vận động đi lại, ăn uống gần như bình thường. Sau 5 ngày, mọi vấn đề hậu phẫu đều ổn định. Bệnh nhân không sốt, vết mổ khô, vệ sinh bình thường và được xuất viện.

Cũng theo Bệnh viện Từ Dũ, mọi chi phí điều trị của bệnh nhân gần như được bảo hiểm y tế thanh toán.

Trước đó không lâu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận bệnh nhân (nữ, 71 tuổi, trú tại Nam Định) trong tình trạng có khối u lớn vùng bụng nhiều tháng nay. Sau 3 giờ phẫu thuật, khối u được bóc tách, lấy ra 9 lít dịch và khối u có khối lượng 5,5kg. Sau mổ, bệnh nhân sức khỏe ổn định, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và kết hợp điều trị phục hồi chức năng tại Khoa Y học cổ truyền.

Kết quả giải phẫu bệnh sau khi phẫu thuật, đây là khối u lành tính, khối u mao mạch mạch máu buồng trứng, do để lâu nên phát triển đến các bộ phận của cơ thể.

Trúc Chi (theo Zing, VTV News)