Sự kiện

Người phụ nữ có chồng là người Trung Quốc tử vong dưới sông không nhiễm virus Corona

Kết quả xét nghiệm của bà L.T.H.C. (sinh năm 1994), quê ở xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) chỉ bị sốt thông thường, không nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

VOV đưa tin, sáng 6/2, ông Bùi Quốc Nam- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả xét nghiệm đối với trường hợp người phụ nữ có chồng và con là người Trung Quốc bị chết nghi ngạt nước tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân.

Nạn nhân được phát hiện chết dưới mương nước.

Theo đó, bà L.T.H.C. (sinh năm 1994), quê ở xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân chỉ bị sốt thông thường, không nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Trước đó như Người đưa tin đã đưa, lúc 12h05 ngày 2/2, bà Dương Thị L., ở ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đến công an địa phương trình báo sự việc mất tích con rể là người Trung Quốc.

Gia đình nạn nhân sau đó tìm kiếm thì phát hiện thi thể ông YOU NIANWU (sinh ngày 28/9/1984) và cháu YOU YUELONG (sinh ngày 12/10/2016) nổi trên sông Kênh Sáng Le Le (cách nhà bà L. khoảng 1km). Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chết nghi do ngạt nước.

Bà L. cho biết thêm, con rể YOU NIANWU cùng với con gái tên L.T.H.C. và cháu ngoại YOU YUELONG nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 22/1 để ăn Tết cùng gia đình.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, tại thời điểm phát hiện thi thể ông You Nianwu, vợ là bà C. có biểu hiện nóng sốt nên chính quyền địa phương và ngành Y tế đến vận động lấy mẫu gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm.

Quốc Tiệp (t/h)