Xu hướng thị trường

Người người chơi chứng khoán, nhà nhà chơi chứng khoán

Lượng người gia nhập và các phiên thanh khoản chứng khoán đạt kỷ lục trong thời gian gần đây, nhiều công ty chứng khoán dự báo VN-Direct có thể đạt trên 1.500 điểm.

Thị trường chứng khoán liên tục xuất hiện các phiên đạt thanh khoản tỷ đô trong thời gian qua. Bên cạnh đó, lượng người gia nhập lĩnh vực này ghi nhận cao kỷ lục, cơn sốt mua bán cổ phiếu trong thời dịch ngày càng lan rộng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lượng người gia nhập thị trường cao kỷ lục 

Dòng tiền của các F0 ồ ạt đổ vào thị trường chứng khoán, trong đó có không ít nhà đầu tư trẻ. Anh Lê Huy Cường (23 tuổi, Bắc Ninh) vừa tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội. Tuy nhiên, anh chưa tìm việc do đăng ký học thêm 2 năm thạc sỹ. Việc học bận rộn, chiếm nhiều thời gian và không thể làm thêm kiếm thu nhập, anh quyết định tìm hiểu về chứng khoán và dùng tiền học bổng tích lũy được để đầu tư. 

Anh Cường thừa nhận nhiều lần "mất ăn mất ngủ" vì số tiền đầu tư vào đây. "Dù không phải chuyên ngành nhưng tôi đã tìm hiểu kỹ. Phần vốn đổ vào không nhiều nhưng dù sao đó cũng là tiền đã tiết kiệm trong thời gian dài nên tôi phải cẩn trọng, tham khảo thêm nhiều người trước khi giao dịch". Anh Cường cho biết sau 2 tháng tham gia đã có lãi dù không đáng kể.

Nhiều người ở các ngành nghề, độ tuổi khác nhau đều lấn sân chứng khoán. (Ảnh minh họa)

Không chỉ các nhà đầu tư trẻ, hiện nhiều người ở các ngành nghề, độ tuổi khác nhau đều lấn sân chứng khoán. Có người muốn chứng khoán trở thành một kênh đầu tư hiệu quả nhưng cũng có những người coi đó là một nơi để học hỏi kinh nghiệm. 

Chị Phạm Ngọc Giang (24 tuổi, Hà Nội) hiện là nhân viên văn phòng cho công ty cung cấp dịch vụ hải quan, nhập khẩu thiết bị y tế. Chị Giang cho biết giai đoạn Covid-19 phải làm việc ở nhà nhiều nên bức bách và muốn tìm thêm nghề tay trái. Chị và đồng nghiệp tìm hiểu về chứng khoán qua các kênh youtube và quyết định đầu tư.

"Tôi đầu tư chứng khoán theo kiểu mua chung, nhóm đồng nghiệp cùng đánh giá xem cổ phiếu nào tốt thì cả nhóm mua, thắng chung hoặc "chết" chung", chị nói.

Chị Giang thừa nhận bản thân và cả nhóm đã nhiều lần tâm trạng lên - xuống theo bảng điện. "Tôi đề ra nguyên tắc giá cổ phiếu tăng 10-15% là chốt lời, không được tham", chị nói thêm. Sau hơn một năm tham gia, chị cho biết đã dần hiểu về chứng khoán và sẽ đầu tư lâu dài.

Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), chỉ riêng 10 tháng đầu năm 2021, có hơn 3,82 triệu tài khoản đang giao dịch, tăng 129.751 tài khoản so với tháng trước.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt 3,81 triệu tài khoản, chiếm hơn 99,6% tổng tài khoản đang giao dịch. Tháng 10 ghi nhận thêm 129.204 cá nhân mới tham gia thị trường chứng khoán, tăng 11,2% so với hồi tháng 9 vừa rồi. 

Tính tổng 10 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư cá nhân mở mới 1.085.285 tài khoản chứng khoán, vượt xa tổng số tài khoản mở mới trong 3 năm 2018, 2019 và 2020 cộng lại. Các cá nhân trong nước đã có 8 tháng liên tiếp duy trì mức mở mới trên 100.000 tài khoản/tháng. 

Theo nhận định của chuyên gia phân tích từ Chứng khoán VNDirect, thị trường chứng khoán phần nào phản ánh rủi ro giảm giá liên quan đến làn sóng Covid-19 thứ tư. Kỳ vọng VN-Index tháng 11 dao động trong khoảng 1.380-1.480 điểm, VNDirect cho rằng định giá thị trường vẫn hấp dẫn với tầm nhìn dài hạn và tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân cá nhân trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ở mức thấp hiện nay. 

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) dự báo thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng điểm trước các kỳ vọng phục hồi trong giai đoạn bình thường mới. Theo đó, VN-Index sẽ dao động trong khoảng 1.380-1.490 điểm. 

Chứng khoán Everest (EVS) cũng dự báo VN-Index có thể tiệm cận mốc 1.470 điểm. Lợi nhuận quý III của các công ty niêm yết vượt kỳ vọng, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư mới và thu hút dòng tiền tìm kiếm lợi nhuận vào nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn giúp VN-Index có thể chinh phục mốc kỷ lục.

SSI Reseach lại dự báo VN-Index có thể dao động trong khoảng 1.400-1.480 điểm vào thời gian còn lại của tháng 11