Sự kiện

Người mẫu khỏa thân trên nóc nhà di sản: Lãnh đạo phòng Văn hóa Thể thao TP.Hội An nói gì?

Trưởng phòng Văn hóa Thể thao TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho rằng, đây là hành động phản cảm, cần bị lên án.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thể thao TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tiếp nhận thông tin liên quan đến người mẫu Trần Mai Hương khỏa thân trên một nóc nhà ở Hội An.

Hiện, ông chỉ biết, cô gái này là người mẫu thông qua báo chí.

Hành động phản cảm của người mẫu Trần Mai Hương. 

Theo ông Lanh, đơn vị đang tiến hành xác minh nhân thân của cô gái này. Ngoài ra, đơn vị đang xác minh nơi cô gái đứng, quay clip là khu vực nào.

Ông Lanh cho hay, đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo, cơ quan chức năng của TP.Hội An.

Ngoài ra, phía phòng Văn hóa Thể thao TP.Hội An có văn bản, gửi gấp sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam và Thanh tra sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Trong văn bản, phòng có kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh vào cuộc cùng với đơn vị để làm rõ vụ việc.

Ông Lanh cho rằng, hành động của cô gái này là không thể chấp nhận được. Hội An là di sản văn hóa thế giới, là di sản quốc gia đặc biệt. Tất cả mọi hành động lành ảnh hưởng xấu đến di sản đều đáng bị lên án.

Trong trường hợp này, cô gái quay hình, khỏa thân không chỉ gây chú ý, mà đã thu hút sự quan tâm của dư luận khắp cả nước. Sau đoạn clip này, rất nhiều người phản ứng quyết liệt, không đồng tình với hành động phản cảm.

Việc khỏa thân tại phố cổ làm ảnh hưởng, tổn hại đến Hội An cần được cơ quan chức năng vào cuộc. “Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm”, ông Lanh nhận định.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, người mẫu tự do Trần Mai Hương đăng tải đoạn clip quay tại trên mái nhà ở Hội An. Trong clip, cô khỏa thân, dùng chiếc nón che vòng 1 với dáng vẻ uốn éo, làm dáng với nhiều góc khác nhau.

Ở phía dưới phần bình luận, rất nhiều người không đồng tình, thậm chí dùng lời nặng nề về hành động phản cảm này.

Clip: Người mẫu nude trên nóc phố cổ Hội An.