Ngôi sao

"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh lần đầu nói về danh xưng Nữ hoàng ảnh lịch

Sau nhiều năm im ắng, diễn viên "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh cho biết, chị đang tận hưởng cuộc sống làm mẹ đơn thân nên sẽ không muốn kết hôn hay có tình yêu với bất cứ người đàn ông nào.

 

Việt Trinh sinh năm 1972 là diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời của Việt Nam. Chị từng là cái tên gây “bão” tại các rạp chiếu phim vào những năm 90 của thế kỷ XX và được xem là nữ hoàng phòng vé thời điểm đó. Nữ diễn viên bắt đầu đóng phim từ thập niên 80 nhưng tên tuổi của cô chỉ thực sự được khán giả biết đến nhiều qua vai nữ chính Oanh trong bộ phim Ngọc trong đá của đạo diễn Trần Cảnh Đôn.

Năm 1996, phim truyền hình Người đẹp Tây Đô gắn liền với tên tuổi của Việt Trinh được công chiếu càng đưa chị lên tầm cao mới. Ở thời kì này, người đẹp từng nhận được cát xê lên tới 30 cây vàng chỉ cho 1 bộ phim. Thời đó, chị thường xuyên được mời chụp ảnh để in lịch. Việt Trinh là một trong những gương mặt diễn viên đình đám xinh đẹp. Không chỉ được mệnh danh là "ngọc nữ" điện ảnh Việt, cô còn được danh xưng "Nữ hoàng ảnh lịch".

Diễn viên Người đẹp Tây Đô ghi điểm với khán giả bởi vẻ ngoài trẻ trung, đặc biệt là đôi mắt sâu cuốn hút.

Việt Trinh là một trong những diễn viên thập niên 90 được nhiều người yêu mến. Nói về danh xưng "Nữ hoàng ảnh lịch" chị cho biết: "Do khán giả yêu mến nên gọi vậy chứ thời đó cũng có nhiều các chị, các em xinh đẹp được mời đi chụp ảnh lịch. Mà hồi đó vui lắm, đến giờ xem lại ảnh vẫn thấy hạnh phúc".

Với khuôn mặt đẹp và lối diễn xuất duyên dáng, xuất thần, Việt Trinh đã trở thành ngôi sao điện ảnh gây nhiều sóng gió ở các rạp chiếu phim thời bấy giờ. Mái tóc suôn dày cùng đôi mắt đen láy, sâu hút hồn này đã gây thương nhớ cho biết bao khán giả nam một thời.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, Việt Trinh cho hay: "Tôi độc thân và nuôi con một mình. Từ ngày có con, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Nếu như trước kia, tôi vẫn bận rộn với công việc, thường đi từ sáng sớm tới tối khuya mới về thì từ ngày có Thiện Nhân - con trai, tôi bớt la cà hẳn, xong việc chỉ muốn lao về nhà với con. Ngày trước nếu tìm hiểu ai, cảm thấy không hợp thì tôi không miễn cưỡng mà quyết định chia tay rất nhanh, cũng không bao giờ làm lành trước với ai bao giờ. Song với con trai, tôi lại chấp nhận xuống nước trước mỗi khi hai mẹ con giận gì nhau. Với mọi người thì có thể cứng rắn chứ với con trai thì lại vô cùng mềm yếu".

Môt bức ảnh chụp Việt Trinh năm 1995.

Chị có nhan sắc "vạn người mê".

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đình đám một thời vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Chia sẻ về bí quyết chăm sóc sắc đẹp của mình, "Người đẹp Tây Đô" cho hay cũng không có gì quá phức tạp. Cô ăn chay trường và dành khá nhiều thời gian tập yoga. Bên cạnh đó Việt Trinh còn kết hợp cách chăm sóc da tại nhà.

"Nhiều người hỏi tôi có kết hôn nữa không? Chắc là tôi sẽ ở vậy để nuôi con. Để chăm lo cho con trai và công việc của mình" - Người đẹp Tây Đô tâm sự.

Những lúc rảnh rỗi, Việt Trinh tập thể dục để nâng cao sức khoẻ.

Cô luôn giấu mặt con trai vì muốn con có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. “Vì khi trẻ con biết bố mẹ là một người nổi tiếng, chúng sẽ có cái tôi rất lớn trong cách hành xử với mọi người", Việt Trinh nói.