Đời sống

[Video] Tết Đoan Ngọ: Người dân "xứ Nẫu" bất chấp nắng nóng ra biển "xả xui"

12h trưa ngày 5/5 âm lịch (Tết Đoan Ngọ) hàng nghìn người dân Tp.Quy Nhơn ( Bình Định) đã đổ xô đi tắm biển với mong muốn xua đi vận xui, cầu may mắn...

Nhiều người đổ xô tắm biển.

Ở Quy Nhơn - Bình Định, theo quan niệm dân gian, đúng vào giờ Ngọ (12h trưa) Tết Đoan Ngọ, là ngày “khí dương” mạnh nhất nếu ai tắm biển sẽ được nước biển cuốn hết những xui xẻo, rắc rối, thậm chí cả bệnh tật, ra biển khơi xa.

Còn lại các cư dân miền núi thì họ lại vào rừng hái thuốc chữa bệnh! Vì thế mặc dù giữa trưa, dù trời nắng gắt nhưng nhiều người đủ các lứa tuổi từ người già đến trẻ nhỏ vẫn kéo đến các bãi tắm dọc bờ biển Quy Nhơn để "diệt sâu bọ” (xả xui).

Những người bệnh tật không ra được biển thì cũng được người nhà mang theo can nhựa đựng nước biển đem về để tắm.

Tp.Quy Nhơn nơi có nhiều bãi biển trải dài và tự nhiên, nước luôn trong xanh quanh năm và cũng là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch từ các nơi đổ về. Đây cũng là đặc điểm truyền thống trong quan niệm mỗi người dân Quy Nhơn và đặc biệt là dân cư ven biển.

Nguyễn Gia - Phạm Viên