Sự kiện

Người dân về quê nghỉ lễ, giao thông Hà Nội ùn tắc

Rất đông người dân Hà Nội vội vã đổ ra các bến xe để về quê nghỉ lễ vào chiều 29/4, giao thông nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc.

Ghi nhận của Người Đưa Tin chiều 29/4, sau khi kết thúc làm việc cuối cùng trước đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đổ về các bến Mỹ Đình, Nước Ngầm và Giáp Bát... và trên các tuyến đường cửa ngõ đông đúc hơn ngày thường.

Năm nay, do nghỉ lễ dài ngày (từ 30/4 đến hết 3/5), nên nhiều người tranh thủ về quê hoặc đi du lịch khiến cho các bến xe trở nên đông đúc, nhộn nhịp.

Người dân hối hả lên xe về quê nghỉ lễ 30/4-1/5

 Mật độ giao thông xung quanh các bến xe đông đúc, nhộn nhịp hơn ngày thường.

Tại khu vực đường Khuất Duy Tiến, mật độ giao thông đông đúc, các phương tiện nối đuôi hàng dài di chuyển từng chút một. Người dân điều khiển xe máy di chuyển lên vỉa hè để thoát khỏi tình trạng ùn tắc.

Tại đường Giải Phóng mật độ giao thông các về tối càng đông đúc.

Trên đường vành đai 3 khu vực Linh Đàm trên cao, giao thông 2 hướng tương đối đông. Càng về chiều muộn, lượng phương tiện đổ ra đường ngày một đông.

Tại nút giao Pháp Vân (khu vực Yên Sở, Hoàng Mai) các phương tiện phải nối hàng dài cả km.

Anh Phạm Bình di chuyển về Thái Bình cho biết: "Tôi đi từ Lê Trọng Tấn đến bến xe Nước Ngầm mất gần 1h, trời lại mưa nhỏ nên ai cũng chen nhau khiến đường càng tắc".

Mật độ phương tiện tại các khu vực hướng về cửa ngõ Hà Nội mỗi lúc một tăng cao.