Sự kiện

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

Từ chiều ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết) người dân từ các tỉnh bắt đầu ùn ùn đổ về Thủ đô khiến một số tuyến đường ùn tắc.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, mặc dù còn một ngày nữa mới hết kỳ nghỉ Tết 7 ngày nhưng từ trưa mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người dân từ nhiều tỉnh đã trở lại Thủ đô.

Lượng phương tiện lớn đổ về Thủ đô khiến dòng ôtô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khác hẳn với chiều ra ngoại thành thông thoáng, ở làn vào trung tâm đường Vành đai 3 trên cao dòng xe nối đuôi kéo dài khoảng 2,5 km từ bán đảo Linh Đàm đến Nguyễn Xiển.

Lượng phương tiện từ các tỉnh phía nam như: Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam... qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về Hà Nội tăng đột biến.

Để chống ùn tắc giao thông tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng lên vành đai 3 trên cao và vào trung tâm thành phố Hà Nội, lực lượng CSGT đã lập "hàng rào sống" để phân luồng.

Để chống ùn tắc, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) và đơn vị quản lý đường cao tốc đã lập "hàng rào sống" để phân luồng phương tiện giao thông.

Lực lượng CSGT đã đóng tạm đường lên vành đai 3 trên để giảm tải ùn tắc trên tuyến đường này.

Đồng thời, 5 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động và Tuần đường (Ban quản lý đường cao tốc) đứng thành rào để tách luồng phương tiện.

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 cũng cho biết, để giảm tải cho đoạn cuối cao tốc thì lực lượng CSGT cũng phân luồng từ xa.

Hàng dài ô tô nhích từ mét để di chuyển qua nút thắt từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô. Theo nhiều người dân, việc quay trở lại Thủ đô sớm để có thời gian nghỉ ngơi trước khi quay trở lại làm việc và học tập, đồng thời cũng tránh việc đông đúc, ùn tắc.

Dự báo của Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội, lượng phương tiện dồn về trung tâm thành phố sẽ tiếp tục đông đến hết ngày mai 14/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán).