Sự kiện

Người dân ùn ùn đổ về phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Chạp

Ngày rằm tháng Chạp, người dân Hà Nội ở khắp nơi đổ về phủ Tây Hồ để làm lễ tạ và cầu may mắn, sức khỏe.

Ngày 27/1 (ngày 15/12 Âm lịch, Rằm tháng Chạp), hàng nghìn người từ khắp nơi đã đổ về phủ Tây Hồ, Hà Nội làm lễ, cầu may.

Các bàn đặt lễ bên trong Phủ Tây Hồ chật kín các mâm hoa quả, đồ lễ.

Lễ phủ được nhiều người chuẩn bị rất kỳ công với hương, oản, hoa quả, tiền vàng… Nhưng cũng có người không “mâm cao cỗ đầy” mà chỉ thành tâm với nén hương, tiền vàng.

"Gia đình làm ăn buôn bán, việc cầu may rất quan trọng. Cứ vào đầu năm mới, gia đình mình lại đi cầu may và đúng ngày Rằm cuối năm mọi người lại đi lễ tạ tại Phủ”, chị Phương Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Trong phủ chính, người người chen lấn.

Ngày Rằm hàng tháng luôn được mọi người lựa chọn đi lễ nhưng Rằm tháng Chạp là đông nhất vì đây là thời điểm cuối cùng của năm, mọi người đều đi lễ tạ.

Ngoài dâng lễ tạ, dịp này người dân còn đăng ký danh sách xin viết sớ cầu an, giải hạn đầu xuân. Việc làm này giúp họ cảm thấy thanh thản hơn, yên tâm hơn trong năm mới.

 

Phía bên ngoài sảnh chính, tình trạng đông đúc cũng tương tự.

Thành Nam