Văn hoá

Người dân rưng rưng nước mắt khi tái hiện cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Qua các hoạt động của lễ hội, người dân có dịp hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), tối 17/5 tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, UBND tỉnh Nghệ An và huyện Nam Đàn đã tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2019.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh và Hoàng Xuân cùng đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Nam Đàn.

Nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Bác Hồ đã được biểu diễn trong đêm khai mạc Lễ hội.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đã trân trọng ôn lại thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – biểu tượng cao đẹp của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng ngời cho muôn đời con cháu noi theo.

“Lễ hội Làng Sen năm 2019 là dịp để cháu con bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Qua các hoạt động của lễ hội, người dân có dịp hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác”, ông Thông nói.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đánh trống khai hội.

Sau tiếng trống khai hội, chương trình nghệ thuật “Dâng Người câu hát quê hương” được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 700 nghệ sỹ đến từ 11 đoàn nghệ thuật quần chúng trong tỉnh và 11 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Chương trình với những ca khúc đặc sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi công lao trời biển của Bác giành lại độc lập tự do cho đất nước; tình cảm của Bác với quê hương; tình cảm của đất và người Nghệ An với Người đã để lại ấn tượng và sự xúc động với khán giả. Nhiều người dân rưng rưng nước mắt khi thấy lại được vị cha già của dân tộc.

Lễ hội Làng Sen năm 2019 được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 4 ngày...

Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Lời Bác sáng đường ta đi”.

Qua các hoạt động của lễ hội, người dân có dịp hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Lễ hội Làng Sen là hoạt động nghệ thuật quần chúng chào mừng sinh nhật Bác 19/5, được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1982, xuất phát từ tâm nguyện, tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của cán bộ, nhân dân Nghệ An và cả nước đối với công lao trời biển của Người. Lễ hội là dịp để Đảng bộ, nhân dân Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nói riêng và nhân dân cả nước nói chung bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác.

Lễ hội Làng Sen cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, từ đó phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, biến tình cảm và lòng tự hào của mỗi người trở thành những hành động cách mạng cụ thể, cùng chung sức xây dựng quê hương Nam Đàn ngày càng giàu đẹp và đưa tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.