Đời sống

Người dân phát hiện tê tê Java quý hiếm

Một người dân phát hiện trong rẫy vườn nhà có con vật “lạ” nên đã giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Tp.Kon Tum.

Ngày 3/6, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (thuộc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum) cho biết đang chăm sóc một cá thể tê tê Java từ Hạt Kiểm lâm Tp.Kon Tum bàn giao, trước khi thả về tự nhiên.

Cá thể tê tê Java có tên khoa học là Manis Javanica, thuộc loài động vật rừng nhóm IB, nằm trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Đây cũng là loài động vật rừng nguy cấp trên toàn cầu, nằm trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, cũng là một trong những loài động vật có vú bị khai thác nhiều nhất ở Đông Nam Á, thường bị săn bắt để tiêu thụ trong nước và buôn bán sang nước ngoài để làm thịt và thuốc đông y. Ngoài ra, loài này còn bị đe dọa bởi suy thoái môi trường sống.

Cá thể tê tê Java được giao nộp để thả về tự nhiên.

Cả thể này được gia đình ông Nguyễn Văn Phi, thôn 1, xã Đắk Cấm phát hiện trong rẫy vườn nhà. Biết loài động vật rừng này là loài quý hiếm, không được phép tự ý nuôi nhốt nên gia đình ông đã giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Tp.Kon Tum.

Khi giao nộp, cá thể tê tê Java là cá thể đực, trong tình trạng còn sống, sức khỏe bình thường, tổng khối lượng đạt 2,8kg.

Trước đó ngày 1/6, đại diện lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam cứu hộ thành công 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm.

Cụ thể, một cá thể tê tê Java được người dân phát hiện tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và một cá thể khỉ đuôi lợn được phát hiện tại gia đình bà Trần Thị Hương, thôn Nhạc Lập, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Cá thể khỉ đuôi lợn được giải cứu thành công và đưa về chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình). Ảnh: Lao Động.

Được biết, tê tê Java và khỉ đuôi lợn đều được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam. Theo các Nghị định 32/2006/NĐ-CP, 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tê tê Java thuộc nhóm IB theo nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại; khỉ đuôi lợn là động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, cần được bảo vệ khẩn cấp.

Trúc Chi (t/h)