Hồ sơ điều tra

Người đàn ông gắn định vị, giết nhân tình của vợ trên xe ô tô được giảm án

Khi thấy vợ cùng người đàn ông khác ngồi trên xe ô tô, không kiềm chế được bản thân Nam đã đâm chết nhân tình của vợ. Nam bị tuyên phạt 17 năm tù về tội Giết người. Tại phiên tòa phúc thẩm, người đàn ông này được giảm 1 năm tù giam.

Mới đây, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Đình Nam (57 tuổi), trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tình Nghệ An về tội Giết người. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm Hoàng Đình Nam bị HĐXX tuyên phạt 17 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 219 triệu đồng (đã bồi thường 55 triệu đồng). Cho rằng mức án cao, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nam cũng thừa nhận toàn bộ nội dung như trong cáo trạng nêu. Cụ thể, vào khoảng giữa năm 2018, Hoàng Đình Nam nghi ngờ chị T.T.H., vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác nên gắn thiết bị định vị để theo dõi.

Đến ngày 28/3/2019, sau khi chị H. đi làm, người đàn ông này kiểm tra phần mềm thiết bị thấy vợ đang dừng ở vị trí khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan (thuộc xóm 11, xã Nam Giang) với thời gian dài. Lúc này, Hoàng Đình Nam nghi ngờ vợ đi với người đàn ông khác nên quyết định theo dõi để bắt quả tang. Nghĩ là làm, người đàn ông này phóng đi mua bộ quần áo rằn ri, 1 con dao (loại gọt hoa quả). 

Bị cáo Hoàng Đình Nam. 

Sau đó người này theo dõi, sợ vợ mình phát hiện, người đàn ông này thay bộ quần áo mới mua, bỏ dao vào túi quần. Đến nơi, thấy xe máy vợ mình dựng ở ki ốt gửi xe nhưng không thấy người, Nam đứng bên kia đường, quan sát.  Đến khoảng 13h cùng ngày, ông Bùi Thành Đ. (65 tuổi), trú cùng địa phương với Nam điều khiển xe ô tô chở chị H. đi từ hướng TP.Vinh về. Nghĩ vợ mình ngồi trên xe người đàn ông này, Nam đã theo dõi.

Khi đến Km3+600m đường Tỉnh lộ 539, thuộc xóm 11, xã Nam Giang, chị H. bước xuống xe, Nam liền chạy lại kéo cửa sau, bước lên xe. Lúc này, Nam không biết đó là ông Đ. Từ phía sau ghế lái, Nam chồm người lên, tay trái quàng qua cổ ông Đ., tay phải rút dao đâm một nhát trúng vào bụng của ông Đ. và nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Nam sau đó đã dùng dao rạch vào cổ, tay vợ mình. Sau khi gây án, Hoàng Đình Nam bỏ trốn. Đến 16h cùng ngày, Nam đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nam đưa ra hai tình tiết mới là tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại thêm số tiền 10 triệu đồng; có công cứu người chết đuối, được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo cũng tỏ ra ân hận về hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ tội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội Giết người.

Minh Tâm