Hồ sơ điều tra

Người đàn ông dùng súng bắn vợ tử vong bật khóc tại toà

Đi uống rượu về, Tới và vợ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, quá bực tức, Tới đã dùng súng tự chế bắn vợ tử vong.

Ngày 10/3, Lương Văn Tới, SN 1962, trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự về tội Giết người. Nạn nhân của Tới không ai khác chính bà K.T.H., SN 1962, vợ của bị cáo.

Tại phiên toà bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 20h ngày 21/8/2022, Lương Văn Tới đi uống rượu về. Trên đường về Tới có gọi điện thoại cho bà H., vợ của mình nhưng người phụ nữ này không nghe máy. Về đến nhà Tới thấy vợ nằm trong buồng, người đàn ông này hỏi vợ sao không nghe điện thoại. Hai vợ chồng Tới lời qua tiếng lại.

Người vợ bỏ ra ngoài, Tới cầm súng tự chế vào dọa, dí vào bụng với mục đích doạ vợ. Người con nằm trong phòng ngủ nghe tiếng bố mẹ cãi nhau chạy ra can ngăn, cất súng.

Bị cáo Lương Văn Tới thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Tới bỏ ra ngoài được khoảng 5 phút thì quay về, bảo con trai đưa súng cho mình cất. Tới mang súng vô phòng ngủ cất. Lúc này, thấy vợ ở dưới bếp, Tới xuống xin tiền vợ đi mua nước ngọt để giải rượu nhưng vợ không cho. Hai người tiếp tục cãi nhau.

Tới bực tức về buồng ngủ lấy súng, dí vào người vợ bảo “tau giết mi, mi chết trước rồi tau chết”. Nói xong, Tới bắn vợ. Nghe tiếng súng, người con trai chạy ra. Tới bảo bố bắn mẹ rồi. Hoảng sợ, người con nhặt súng chạy sang hàng xóm cầu cứu.  Người nhà đưa bà H. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Lương Văn Tới bỏ trốn, ngày 22/8/2022, đối tượng lên CQĐT đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đứng trước bục khai báo, Tới biện minh cho hành vi phạm tội của mình vì quá say. Bị cáo cúi đầu xin lỗi gia đình vợ và các con. Tới nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến quá trình phạm tội của mình.

Tại phiên toà, bị cáo Tới nhiều lần rơi nước mắt. 

Tại phiên toà, người em của nạn nhân yêu cầu Tới phải cấp dưỡng cho mẹ bị hại mỗi tháng 300.000đồng. Người này đề nghị HĐXX xử mức án nghiêm cho bị cáo.

Mấy đứa con của Tới không yêu cầu bồi thường về phần dân sự, đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt dành cho bị cáo. Được biết, sau khi gây án, Tới đưa cho con 20 triệu đồng để lo ma chay cho vợ trước khi đi đầu thú. 

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyệt phạt Lương Văn Tới 17 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự, cấp dưỡng nuôi mẹ nạn nhân mỗi tháng 300.000 đồng.