Sức khỏe

Người đàn ông Đức tử vong do bị chó liếm

Sau khi được chuyển đến một đơn vị chăm sóc đặc biệt, nạn nhân được chẩn đoán là bị nhiễm trùng máu. Dù được điều trị bằng kháng sinh, sức khỏe của người đàn ông đã suy giảm nhanh chóng chỉ sau 30 giờ.

Nguy cơ nhiễm khuẩn từ thú cưng có thể đến từ hành vi liếm.

Một người đàn ông 63 tuổi ở Đức đã nhập viện với cảm giác nóng rát ở chân trái và đau cơ ở cả hai chân. Trong 3 ngày, các triệu chứng của bệnh nhân này giống như bệnh cúm nhưng lại ở tình trạng nghiêm trọng hơn, đi kèm với cảm giác khó thở.

Chân của người đàn ông này nổi những mẩn đỏ như phát ban. Nhịp tim của bệnh nhân ổn định mặc dù thân nhiệt lên đến 39 độ. Thận không sản xuất được nước tiểu.

Các bác sĩ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bệnh nhân vốn dĩ không có tiền sử bệnh tật. Bác sĩ nghi ngờ là do nhiễm khuẩn những người đàn ông không có vết thương hở nào và không bị viêm màng não.

Mãi đến ngày thứ tư, xét nghiệm máu mới phát hiện ra bệnh nhân nhiễm một loại vi khuẩn thường được tìm thấy trong nước bọt của chó và mèo. Đây là một loại vi khuẩn thường chỉ truyền sang người nếu bị chúng cắn. Trên thực tế, người đàn ông Đức bị nhiễm khuẩn từ việc bị con chó của mình liếm.

Trường hợp này đã được công bố trên Tạp chí Nội khoa châu Âu, đi kèm với những cảnh báo về nguy cơ một người khỏe mạnh có thể mất mạng trong vài tuần một khi nhiễm vi khuẩn trong nước bọt của chó.

Các bác sĩ tại bệnh viện xác định nạn nhân đã phải trải qua nhiều triệu chứng nghiêm trọng, bao gồm: giảm chức năng thận nặng, có dấu hiệu rối loạn chức năng gan và tiêu cơ vân, suy giảm mô cơ và tích tụ axit lactic trong máu.

Sau khi được chuyển đến một đơn vị chăm sóc đặc biệt, nạn nhân được chẩn đoán là bị nhiễm trùng máu. Dù được điều trị bằng kháng sinh, sức khỏe của người đàn ông đã suy giảm nhanh chóng chỉ sau 30 giờ.

Sau khi tiến hành xét nghiệm, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là trường hợp nhiễm trùng Capnocytophaga canimorsus, một trường hợp khá hiếm gặp.

Lời khuyên cho những người nuôi chó mèo đó là khi thú cưng của mình gặp các vấn đề về sức khỏe, cần nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế để đảm bảo tránh lây lan virus nguy hiểm sang chủ nhân.

Theo nghiên cứu, có khoảng 25% người nhiễm Capnocytophaga canimorsus sẽ thiệt mạng, do quá trình điều trị bệnh phức tạp vì các triệu chứng biến tướng nguy hiểm.

Năm ngoái, một người đàn ông có tên Greg Manteufel ở Mỹ đã mất chân, tay và mũi sau khi nhiễm vi khuẩn tương tự từ nước bọt của con chó trong nhà, theo FOX 6.