Sức khỏe

Người đàn ông 50 tuổi có bìu sưng to như trái bưởi vì vết loét nhỏ

Bệnh nhân nam 50 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, bìu sưng to, đau dữ dội, nhiễm trùng lan lên hai bên bẹn.

Bác sĩ Lê Vũ Tân, khoa Nam học, bệnh viện Bình Dân, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu trường hợp người đàn ông có vùng bìu bị sưng to như trái bưởi. Ngoại trừ bị thừa cân, trước nay bệnh nhân chưa phát hiện bệnh lý nào.

Vài ngày trước, ông phát hiện có một vết loét nhỏ ở da bìu. Dù đã uống thuốc do vợ mua nhưng tình trạng không thuyên giảm. Trái lại, vùng da bìu ngày càng sưng nề, đau dữ dội kèm sốt cao. Hai bên bẹn cũng bị sưng đỏ và đau nên gia đình chuyển ông vào viện cấp cứu trong đêm.

Trực tiếp khám cho bệnh nhân, bác sĩ Tân cho biết vùng bìu của người đàn ông sưng to, ấn rất đau, nhiễm trùng lan sang hai bên bẹn. Bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị hoại tử Fournier, chỉ định mổ khẩn. Kết quả xét nghiệm còn cho thấy người này có đường huyết khá cao, nhưng lâu nay không đi khám nên không biết. Khi bóc tách qua vết mổ dài 10cm dọc bìu, bác sĩ thấy có rất nhiều mủ vàng trào ra, mùi cực kỳ hôi.

Sau đó bệnh nhân được rạch thêm 2 đường ở 2 bên bẹn, tạo đường thông nối từ bẹn xuống bìu và tưới rửa nhiều lần. Bác sĩ kiểm tra cầm máu rồi đặt hệ thống dẫn lưu mủ để chăm sóc vết thương mỗi ngày. Hiện tình trạng bệnh nhân đã tạm ổn. Dự kiến sau khi vết thương lành, người bệnh sẽ được khâu da, tạo hình thẩm mỹ vùng da bìu. Phần mủ được cấy làm kháng sinh đồ nhằm xác định chính xác loại vi khuẩn.

Bác sĩ Tân cho biết thêm, hoại tử Fournier là loại nhiễm trùng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm trong nam khoa. Bệnh xảy ra với người có cơ địa suy giảm miễn dịch do mắc các bệnh nền như đái tháo đường, HIV, xơ gan, suy thận... Khởi nguồn của bệnh chỉ là một viêm nhiễm nhỏ ở cơ quan sinh dục ngoài, tầng sinh môn hay quanh hậu môn. Sau đó bệnh tiến triển rất nhanh, lan lên hai bên bẹn, ngực, vùng hông lưng... và gây tử vong nếu không được xử trí sớm. Bệnh phổ biến ở nam giới nhưng có thể gặp ở cả phụ nữ, trẻ em.

Các bác sĩ khuyến cáo, người có bệnh nền đái tháo đường cần đặc biệt lưu ý với những vết thương nhỏ vùng kín. Tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra, không nên tự điều trị hoặc chăm sóc tại nhà có thể khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Minh Hoa (t/h)