Sự kiện

Người dân òa khóc khi hơn 10.000 con gà chết do lụt

Chỉ còn 2 tuần nữa là đàn gà có thể xuất chuồng, thế nhưng trận lụt diễn ra đã cuốn đi tất cả tài sản của người dân.

 

Chiều 30/10, anh Nguyễn Đình Nhàn, trú xóm 2, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vẫn loay hoay không biết xử lý hơn 10.000 con gà vừa mới bị chết do lụt như thế nào.

Theo anh Nhàn, vào 5h cùng ngày, nước lũ tràn vào nhà hơn 1m. Lúc này, anh và vợ lập tức chạy ra chuồng gà. Thế nhưng cũng lúc này nước đã tràn vào khiến cả đàn chết hết. “Đàn gà này của gia đình tôi chỉ khoảng 2 tuần nữa sẽ xuất chuồng. Thế nhưng hiện nay chẳng còn gì nữa. Nước lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp”, anh Nhàn đau đớn nói.

Xót xa đàn gà chết ngả rạ do lũ.

Được biết, gia đình anh vừa vay ngân hàng gần 700 triệu để xây hai chuồng gà và mua gà giống nuôi, phát triển kinh tế. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Thế nhưng hiện nay toàn bộ số gà đã chết khiến gia đình anh trắng tay. Ước tính thiệt hại việc này khiến anh mất trắng gần 1 tỷ đồng.

Do số lượng gà chết quá lớn, anh Nhàn quyết định cho người dân xung quanh mang về ăn, nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều gà vẫn chưa biết giải quyết như thế nào. “Tôi phải nhờ loa của xóm gọi người dân đến lấy gà về ăn. Gà chết nhiều quá, sợ ảnh hưởng đến môi trường nên ai lấy được thì đến lấy”, anh Nhàn thở dài.

Chiều 30/10, ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình ngập lụt tại huyện Nghi Lộc.

Trận mưa lớn ngày 29 - 30/10 đã khiến nhiều xã ở huyện Nghi Lộc bị ngập sâu. Theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc, ước tổng thiệt hại do lũ, lụt gây ra 45 tỷ đồng.

Đến chiều 30/10, toàn huyện có hơn 1.600 hộ bị ngập. Nhiều hộ ngập sâu ở các xã như Nghi Mỹ, Nghi Công Nam, Nghi Công Bắc... Nhất là xóm 4, xã Nghi Mỹ nước ngập sâu, có nơi trên 1m, nước vào nhà làm hư hỏng lúa gạo và tài sản của bà con nhân dân. Huyện đã tập trung đưa xuồng máy để ứng cứu người dân ở các khu vực này. Hiện lực lượng cứu hộ đã đưa được trên 50 người gồm người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng triển khai việc cứu hộ, cứu nạn.

Thăm hỏi bà con nhân dân xóm Mỹ Hòa đang sơ tán tại trụ sở UBND xã, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An động viên, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của bà con và đề nghị chính quyền xã, huyện có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vùng ngập lũ. Sớm sơ tán hết tất cả những người dân đang ở lại canh giữ tài sản trong xóm với tinh thần đảm bảo an toàn về tính mạng cho người dân là trên hết.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn Nghi Lộc có mưa to đến rất to, cộng với lũ ở thượng nguồn đổ về đã làm một số khu vực, tuyến đường bị ngập và chia cắt.

Cụ thể: Tuyến Quốc Lộ 48 E đoạn cầu Phương Tích từ Nghi Hoa đi Nghi Phương, Nghi Công Bắc đi Nghi Mỹ, đoạn từ Nghi Lâm sang Nghi Kiều; từ Nghi Đồng đi Nghi Hưng và một số tuyến đường liên xã đã bị chia cắt hoàn toàn.

Nhiều đoạn đường của huyện Nghi Lộc đã bị hư hại.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn lập chốt chặn phân công lực lượng túc trực 24/24, không cho các phương tiện qua lại.

Hiện mưa lụt vẫn diễn biến phức tạp, huyện đã chỉ đạo các xã tập trung nhân lực vật lực để ứng cứu kịp thời, nhất là các xã miền núi những vùng dễ bị sạt lở; bố trí máy xúc, máy ủi khơi thông dòng chảy khi cần thiết để đảm bảo cuộc sống dân sinh và giao thông đi lại trong mưa lụt.