Dân sinh

Người dân miền Trung kéo thuyền, chằng chống nhà cửa chống bão Noru

Trước dự báo cơn bão Noru có thể đổ bộ vào đất liền, khu vực từ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, người dân đã có bước chuẩn bị đối phó.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thủy văn, trong 24 giờ tới, bão Noru sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông.

Dự kiến sáng 28/9, bão sẽ đổ bộ vào trên đất liền, khu vực từ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi gây gió mạnh, mực nước biển và sóng biển dâng cao. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có diễn biến phức tạp.

Ngày 25/9, tại khu vực Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, nhiều ngư dân đã đưa thuyền, thúng nhỏ lên bờ. Các tàu cá di chuyển vào cầu cảng CT.15 đều được cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng CT.15 hướng dẫn di chuyển sớm về neo đậu trú bão tại âu thuyền Thọ Quang và các điểm quy hoạch tránh, trú bão của thành phố.

Theo người dân, mỗi lần thuê xe cẩu chuyên dụng chở thuyền thúng, thuyền nhỏ tránh bão mất khoảng 400 nghìn đồng, cẩu ghe lên bờ mất 800 nghìn đồng.

Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng vừa vận động, vừa hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân di chuyển các thuyền, thúng lên xe cẩu đưa về các khu đất trống cao ráo.

Bảo đảm tài sản của người dân mùa mưa bão. 

Ở các trường, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng thực hiện chằng néo tài sản.

Mái nhà được giăng dây để chống bão. 

Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã chằng néo nhà cửa, ứng phó bão.

Trong khi đó, cây xanh cũng được cắt, tỉa ngọn. 
Hình ảnh dễ dàng nhìn thấy trong ngày hôm nay. 

Lực lượng chức năng khai thông cống rãnh, nhằm tránh trường hợp cống bị nghẹt, không thoát nước kịp.