Sự kiện

Người dân miền Tây bắt đầu rời quê sau Tết

Để chuẩn bị công việc cho một năm mới bắt đầu, người dân miền Tây bắt đầu rời quê đến TP.HCM và các tỉnh thành khác.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, đến chiều tối 15/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021) trên tuyến QL 1, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang hướng miền Tây đi TP.HCM lưu lượng phương tiện tăng đáng kể.

Trong khi đó, theo hướng ngược lại, giao thông thông thoáng.

Do lượng phương tiện từ QL 80, QL 30,… đồng loạt đổ ra QL 1 nên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ ở một số nơi trên tuyến đường huyết mạch này. Các phương tiện di chuyển khá chậm, tuy nhiên sau đó giao thông thông thoáng trở lại bình thường.

Đến tối 15/2, lượng phương tiện di chuyển hướng tứ miền Tây đi TP.HCM khá đông, trong khi đó hướng ngược lại giao thông thông thoáng.

Anh Thạch Sô La, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cho biết, nhằm tránh tình trạng kẹt xe trên tuyến QL 1 như những năm trước, anh quyết định cùng vợ rời quê bằng xe máy đến tỉnh Bình Dương sớm hơn dự tính.

Tuy nhiên, khi đến QL 1, đoạn qua địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, anh phải di chuyển khá chậm, do lượng phương tiện quá đông.

Chia sẻ về việc rời quê sớm, anh La bộc bạch: “Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên cuộc sống gia đình tôi khó khăn hơn, vui Tết cũng phải tiết kiệm lại. Tôi tranh thủ rời quê sớm hơn mấy ngày là để dành thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị công việc mưu sinh cho một năm mới bắt đầu”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Ngọc, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cũng rời quê bằng xe máy từ mùng 4 Tết.

Chị Ngọc cho biết, dù di chuyển từ rất sớm để đến Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Phú, TP.HCM) làm công nhân may, nhưng khi đến QL 1, đoạn qua địa phận huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang gặp tình trạng ùn xe cục bộ.

Lực lượng chức năng có mặt điều tiết, phân luồng nên chỉ ít phút sau đó giao thông thông thoáng trở lại bình thường.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trước Tết và đến thời điểm hiện tại, các phương tiện lưu thông trên QL 1, đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang thông thoáng.

Tại các nút giao, lực lượng CSGT túc trực làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông.

Do chưa xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài trên QL 1, lực lượng CSGT không điều tiết “chia lửa” vào tuyến lưu thông tạm cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận như kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, là 5 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết.

Thanh Lâm