Dân sinh

“Người dân không nên tự ý rời khỏi tâm dịch!”

Đó là khuyến cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế trước tình trạng rất nhiều người dân ồ ạt từ vùng dịch về địa phương bằng phương tiện xe máy.

Trong thông báo phát đi vào chiều ngày 26/7, Thừa Thiên-Huế ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số lên 10 trường hợp dương tính với dịch bệnh này đang điều trị tại địa phương này.

Đáng chú ý, 2 ca nhiễm này đều là người địa phương cùng chạy xe máy từ TP.Hồ Chí Minh về địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trước đó, 3 ca nhiễm mang mã số 95040, 95036 và 69924 trú ở Thừa Thiên-Huế cũng được lực lượng chức năng tỉnh này phát hiện dương tính với Covid-19 sau khi chạy xe máy từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương về địa phương.

Mấy ngày qua, có rất nhiều người dân từ TP.HCM về Thừa Thiên-Huế bằng phương tiện xe máy gây khó khăn trong công việc kiểm soát dịch cho lực lượng chức năng.

Trong khi đó, những ngày qua, hàng trăm người dân Thừa Thiên-Huế tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam đã về quê bằng xe máy, ô-tô riêng… Điều này không chỉ gây khó khăn trong việc giám sát cho lực lượng chức năng mà còn tăng nguy cơ khả năng bùng phát dịch bất cứ lúc nào.

Nguy cơ này đã được lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế vào ngày 26/7 trước tình trạng người dân đi về từ vùng dịch bằng phương tiện xe máy rất lớn.

Ngoài tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh rất cao, lãnh đạo huyện Phú Lộc còn cho biết, việc những dòng người di chuyển theo đoàn nên dẫn đến ùn tắc giao thông…

Liên quan đến việc người dân đi về từ vùng dịch bằng phương tiện xe máy, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường lực lượng để hỗ trợ người dân cũng như lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt; huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác phòng, chống dịch một cách tối ưu nhất, hiệu quả nhất. Đồng thời khẩn trương xây dựng, kiên cố hóa các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho lực lượng tác nghiệp cũng như các thiết chế cơ bản cho người dân đến thực hiện khai báo y tế.

Riêng người dân về từ vùng dịch di chuyển qua địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng để hỗ trợ, đưa đoàn xe máy di chuyển qua địa bàn một cách an toàn, đảm bảo trật tự, tránh ùn tắc giao thông cũng như lây nhiễm chéo trong cộng đồng (nếu có trường hợp nhiễm bệnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị người dân khôn tự ý rời khỏi tâm dịch. Điều này vi phạm nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh. “Người dân Thừa Thiên-Huế đang sinh sống tại các địa phương có dịch hãy bình tĩnh, phối hợp chính quyền địa phương nơi đang cư trú để đẩy lùi dịch bệnh. Tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ công dân. Chính quyền địa phương đang đẩy nhanh tiến độ đưa những người yếu thế từ vùng dịch trở về. Tuy nhiên, do điều kiện của địa phương, nhất là cơ sở cách ly có giới hạn nên Thừa Thiên Huế không thể đón tất cả mà ưu tiên đón người già, trẻ em, người mang thai, người yếu thế…”, người đứng đầu UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh trong thông cáo báo chí.

Được biết, hiện tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đón đón 240 công dân từ TP.Hồ Chí Minh về Huế bằng đường máy bay vào chiều nhày 26/7 và đang lập kế hoạch đón công dân về đợt II, dự kiến  từ 27/7 - 30/7.