Dân sinh

Người dân chen chúc, nói chuyện rôm rả khi chờ tiêm vắc-xin

Mặc dù đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng nhiều người dân khi đi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 không giữ khoảng cách, trò chuyện với nhau.

Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi tiêm vắc-xin

Mấy ngày nay, tại Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An triển khai tiêm vắc-xin cho người dân nhưng đã xảy ra tình trạng người chen chúc, không đảm bảo giãn cách, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Cụ thể, ngày 31/8, tại điểm tiêm Trường tiểu học Lê Mao, phường Lê Mao, Tp.Vinh, đã xảy ra tình trạng hàng trăm người dân tụ tập trước cổng trường, đứng trên vỉa hè, lòng đường chờ đến lượt vào tiêm vắc-xin nhưng không tuân thủ giữ khoảng cách… theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Điểm tiêm Trường tiểu học Lê Mao có rất đông người đứng chen chúc.

Đến sáng 1/9, tình trạng này cũng không được khắc phục mà còn lộn xộn, chen chúc hơn ngày hôm trước. Mọi người còn trò chuyện rôm rả, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao.

Trước đó, cảnh người dân chen chúc xếp hàng tiêm vắc-xin Covid-19 tại điểm tiêm Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh được đăng tải lên mạng xã hội vào sáng 29/8 cũng khiến nhiều người lo lắng. Không ít người cho rằng, nếu trong đám đông có F0 thì mọi người có thể bị lây nhiễm chéo.

Điểm tiêm vắc xin Covid-19 ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng tập trung đông người, nhiều người còn đứng gần trò chuyện.

Bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND Tp.Vinh xác nhận còn tình trạng tập trung đông người ngoài điểm tiêm xảy ra trong sáng 1/9. “Chúng tôi đã họp và chỉ đạo xử lý ngay, từ chiều nay sẽ không còn tình trạng đó xảy ra nữa”, bà Tú cho hay.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tp.Vinh, có khoảng 800 người được tiêm mũi 2 vắc xin Astra Zeneca tại điểm tiêm Trường tiểu học Lê Mao. Lực lượng chức năng đã chia các đợt tiêm theo từng khung giờ. Tuy nhiên, khi đợt tiêm trước chưa xong thì những người ở đợt tiêm sau đến sớm hơn so với quy định nên phải đợi ở cổng, dẫn đến tình trạng lộn xộn trên.

Đến nay, tỉnh Nghệ An được phân bổ hơn 240.000 liều vắc-xin Covid-19. Khoảng 50.000 liều vừa được chuyển về tỉnh trong đêm 30/8. Nghệ An đã thực hiện tiêm được 182.660 liều. Trong đó, có hơn 60.000 người dân đã được tiêm mũi 2. Công tác tổ chức tiêm đảm bảo tốt an toàn tiêm chủng; 35 người có phản ứng sau tiêm.

Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn ở các điểm tiêm vắc-xin

Trước tình trạng trên, ngày 1/9, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An có văn bản về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự và công tác phòng, chống dịch tại các điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 gửi Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 các huyện, thành, thị.

Theo Sở Y tế Nghệ An, trong thời gian qua, đơn vị đã bàn hành nhiều văn bản chỉ đạo về triển khai công tác tiêm chủng trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc tổ chức tiêm chủng tại một số điểm tiêm trên địa bàn tỉnh còn để xảy ra tình trạng tập trung đông người, mất an ninh, trật tự và không đảm bảo giãn cách xã hội.

Chiều 1/9, lực lượng chức năng đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự nên không còn cảnh tập trung đông người chờ đợi tiêm.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại trên, Sở Y tế đề nghị các huyện, thành, thị triển khai tiêm vắc-xin nhanh chóng, kịp thời, an toàn, hiệu quả; xem đây là nhiệm vụ bắt buộc và ưu tiên đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, theo quy định tại Khoản 1, Điều 29, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm chủng. Trong đó, lựa chọn địa điểm phù hợp để hạn chế tối đa sự di chuyển của người dân, đặc biệt là các khu vực đang thực hiện giãn cách, khu vực phong tỏa…

“Bố trí nhân lực để tổ chức phân luồng, thông báo cho các đối tượng đến tiêm theo các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người và hướng dẫn cho các đối tượng tiêm chủng giữ khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và công tác phòng, chống dịch tại điểm tiêm”, nội dung công văn ghi rõ.

Công tác tiêm chủng được thực hiện quy củ, bố trí người chờ tiêm ngồi đúng giãn cách, đảm bảo công tác phòng dịch.

Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn kịp thời, đúng tiến độ, an toàn trong tiêm chủng và đáp ứng yêu cầu trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm tiêm.

Tối 1/9, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 3090 ngày 22/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tp.Vinh. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho Tp.Vinh thực hiện biện pháp cao hơn một mức so với Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 2/9/2021 đến 0h ngày 6/9/2021.