Bóng đá Việt Nam

Ngược dòng thắng derby , TP.HCM tạm thoát nhóm "cầm đèn đỏ"

Dù bị Sài Gòn FC dẫn trước, thế nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn giành được 3 điểm chung cuộc nhờ các pha lập công của Daniel Green và Hoàng Vũ Samson

Chủ nhà Sài Gòn và đội khách TP.HCM đều đang ở đáy bảng xếp hạng nên không còn đường lùi. Trận derby này, cả hai buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng ở giai đoạn 2 của mùa giải, nếu không muốn rớt hạng. Chính bởi tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều tung ra sân những nhân tố xuất sắc nhất của mình.

TP.HCM nhập cuộc đầy tự tin trước Sài Gòn. Ngay ở phút thứ 5, Lee Nguyễn có pha đi bóng kỹ thuật xộc thẳng vào trung lộ, tuy nhiên cú sút của anh quá nhẹ và không có gì nguy hiểm đối với thủ môn Văn Phong.

Những phút tiếp theo, nhờ sự cơ động của Lee Nguyễn, TP.HCM nắm giữ toàn bộ thế trận. Tuy nhiên, sức sáng tạo trong các khâu quyết định chính là vấn đề của đội khách ở trận đấu này. Họ không tạo ra được quá nhiều cơ hội ăn bàn trong thời gian còn lại của hiệp 1. Trong khi đó, Sài Gòn FC kiên trì chơi phòng ngự để bảo toàn kết quả 0-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương bắt đầu tăng tốc. Thành quả nhanh chóng đến với đội bóng áo hồng ở phút thứ 52. Hàng thủ TP.HCM thi đấu sơ hở và thiếu phối hợp, tạo điều kiện cho Olsen thoát xuống đón bóng từ Văn Triền rồi dứt điểm tung lưới Thanh Thắng, mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà.

Nhưng chỉ 4 phút sau, “Chiến hạm đỏ” đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Đến lượt hàng thủ Sài Gòn chơi không tốt, để cho Daniel Green thoải mái khống chế bóng trong vùng cấm địa rồi dứt điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh bại được thủ thành Văn Phong.

Có được bàn thắng, tâm lý của các cầu thủ TP.HCM như được cởi bỏ. Lần lượt Tùng Quốc, Lee Nguyễn tạo ra sóng gió trước cầu môn của Sài Gòn FC. Để rồi đến phút 70, những nỗ lực tấn công của đội khách cũng đã được đền đáp. Lee Nguyễn treo bóng khó chịu từ chấm đá phạt bên cánh trái và Hoàng Vũ Samson vừa mới vào sân đã chọn được điểm rơi để bật cao đánh đầu tung lưới Văn Phong.

Những phút còn lại của trận đấu, Sài Gòn FC chơi vô cùng bế tắc trước hàng phòng ngự của TP.HCM. Không ghi được thêm bàn thắng, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương đành chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 1-2.

3 điểm có được giúp TP.HCM vượt qua Nam Định để leo lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Trong khi đó, Sài Gòn FC tiếp tục dặm chân ở vị trí cuối bảng với 7 điểm, kém hơn 5 điểm so với đội xếp thứ 12 là Nam Định.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Sài Gòn: Văn Phong (thủ môn), Nicolas Olsen, Nanitelamio, Văn Đạt, Hữu Sơn, Mạnh Cường, Quốc Chí, Văn Triền, Hồng Sơn, Quang Vinh, Matheus Vieira.

TP.HCM: Thanh Thắng (thủ môn), Ngọc Đức, Brendon, Đình Khương, Tùng Quốc, Hoàng Thịnh, Trọng Long, Lee Nguyễn, Đình Khương, Daniel Green, Bygrave.