Giải khác

Ngôi sao Chelsea thứ 3 xem World Cup 2022 qua tivi

Trên website chính thức, Chelsea thông báo chấn thương khiến hậu vệ trái Ben Chilwell không kịp hồi phục cho World Cup 2022.

 

Trang chủ Chelsea xác nhận: "Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Ben Chilwell gặp phải chấn thương khá nặng. Hậu vệ này không may phải bỏ lỡ World Cup 2022. Ben Chilwell sẽ bắt đầu chương trình phục hồi chức năng do bộ phận y tế câu lạc bộ thiết lập".

Như vậy, Chilwell là ngôi sao thứ 3 của Chelsea không thể góp mặt tại World Cup 2022. Tháng trước, Chelsea cho hay Reece James nghỉ thi đấu ít nhất 8 tuần và khó đạt thể trạng tốt nhất để cùng tuyển Anh góp mặt ở Qatar. Trong khi đó, N'Golo Kante cần 4 tháng để hồi phục chấn thương gân kheo.

"Sau khi dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL), tôi luôn tập luyện chăm chỉ để đảm bảo sẵn sàng cho World Cup 2022", Chilwell chia sẻ đầy buồn bã trên trang Instagram cá nhân. “World Cup luôn là giấc mơ của tôi. Rất tiếc, điều này không thể thành hiện thực. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để trở lại thi đấu cho Chelsea càng sớm càng tốt. Cảm ơn vì những tin nhắn ủng hộ".

Về cơ bản, Chilwell không phải là cầu thủ có thể trạng hoàn hảo. Anh từng nghỉ thi đấu hơn 30 trận cho Chelsea từ năm 2021-2022. Mùa này, Chilwell mới thật sự trở lại thi đấu nhưng cũng chỉ đá chính 4 lần đá cho Chelsea ở Premier League.

Cách đây vài ngày, Chilwell chơi trọn 90 phút trong trận đấu với Dinamo Zagreb. Anh dính chấn thương ở phút 90+4 sau một tình huống nỗ lực đuổi bóng. Anh chỉ có thể rời sân nhờ sự hỗ trợ từ bộ phận y tế và đồng đội.

Còn khi ra về, anh cũng phải dùng nạng để có thể rời Stamford Bridge. Thời điểm này, tuyển Anh đang có nhiều cầu thủ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương là Kyle Walker, Kalvin Phillips (Man City) hay Bukayo Saka (Arsenal).

DUY PHONG