Giải trí

Ngôi sao Châu Hải My cuộc sống “không chồng không con” tuổi U60

Ở độ tuổi U60, Châu Hải My vẫn cô độc không chồng con với tài sản 1600 tỷ đồng. Nữ diễn viên cảm thấy mình hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Châu Hải My trẻ trung ở tuổi U60

Châu Hải My hài lòng với cuộc sống tự do tự tại ở tuổi 56. Nữ diễn viên nhiều năm qua sống một mình cùng 5 chú chó trong căn biệt thự ở Bắc Kinh. Cô không còn suy nghĩ đến việc phải kết hôn, sinh con dù nhiều người xung quanh luôn thúc giục.

"Tôi thấy thực sự vui vẻ khi một mình. Tôi không cố gắng đi tìm tình yêu và càng không muốn mình bị ràng buộc bởi hôn nhân. Qua nhiều sóng gió, những ân toán, sân si, thù ghét... tất cả không còn quan trọng với tôi", Châu Hải My chia sẻ.

Để luôn vui vẻ khi sống một mình, người đẹp một thời muốn sống chậm, dành thời gian tận hưởng những thú vui cuộc sống mình trót bỏ lỡ khi còn trẻ.

Xinh đẹp tài năng nhưng Châu Hải My lựa chọn cuộc sống độc thân ở tuổi trung niên khiến nữ diễn viên nhận nhiều ý kiến trái chiều. Có người chê cô kén chọn, suy nghĩ về hôn nhân lệch lạc so với số đông. Nữ diễn viên cũng thẳng thắn đáp trả: "Đây là cuộc đời tôi nên không có nghĩa vụ phải giải thích với bạn".

Châu Hải My từng trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình. Cô kết hôn năm 22 tuổi với tài tử gốc Việt Lữ Lương Vỹ. Tuy nhiên, hôn nhân chỉ kéo dài trong một năm khi gia đình chồng ép cô phải giải nghệ để chăm sóc gia đình.

Sau ly hôn, Châu Hải My tìm hiểu và yêu thêm vài người. Mối tình dài nhất là với một kiến trúc sư kém cô bảy tuổi kéo dài hơn 10 năm. Từ khi chia tay bạn trai năm 2015, nữ diễn viên quyết định sống đời độc thân và thề sẽ không lấy chồng.

Nữ diễn viên Châu Hải My từng được báo chí gọi là "quý cô giàu có" khi sở hữu danh tiếng và khối tài sản "khủng". Theo Sina, minh tinh họ Châu nắm trong tay gần 70 triệu USD (khoảng 1600 tỷ đồng), bao gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng.

Hiện tại, Châu Hải My sống tại biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh cùng cún cưng. Nữ diễn viên thường quay video chia sẻ cuộc sống hàng ngày như chăm sóc hoa, làm vườn hay làm bánh để giao lưu người hâm mộ.

Từng chật vật trong nghề

Châu Hải My sinh năm 1966, cô nổi danh từ năm 1985 sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Tuy không giành được thành tích cao nhưng vẻ đẹp trong sáng, thần thái cuốn hút của mỹ nhân Hương Cảng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của lãnh đạo đài TVB.

Hơn 30 năm sự nghiệp diễn xuất, tên tuổi của cô gắn liền với hình tượng thục nữ trong các bộ phim kinh điển của màn ảnh nhỏ Hong Kong như: Dương gia tướng, Ỷ Thiên Đồ Long ký 1994, Mối tình nồng thắm, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ...

Dù ở độ tuổi U60 nhưng Châu Hải My vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung. Mới đây cô là khách mời trong show truyền hình Ngôi sao mặt đối mặt. Nữ diễn viên chia sẻ về chuỗi ngày gian khổ đóng phim cho TVB.

Nữ diễn viên cho biết quay phim trong hoàn cảnh khổ cực, thiếu ngủ trầm trọng và phải mạo hiểm tính mạng vào thập niên 1980-1990. Theo Châu Hải My, cô phải tự thực hiện cảnh nhảy lầu vì TVB chắt bóp kinh phí.

"TVB keo kiệt lắm. Họ không muốn dùng diễn viên đóng thế vì sợ tốn tiền. Tôi may mắn chưa bị thương lần nào khi quay cảnh hành động", Châu Hải My chia sẻ.

Sao nữ "Ỷ Thiên Đồ Long ký" cho biết không hài lòng với đãi ngộ của đài với diễn viên. Cô phải quay phim thâu đêm, có lúc 4-5 ngày liên tiếp không được ngủ, được tắm. Khi có thời gian nghỉ ngơi, Châu Hải My luôn bị đoàn phim giục trở lại phim trường.

"Họ chỉ muốn quay xong phim thật nhanh, diễn viên có kiệt quệ ra sao cũng không màng", nữ diễn viên nói.

Châu Hải My chia sẻ không còn muốn chạy show. Cô tự thấy bản thân đã sống cuộc đời rực rỡ, vì vậy muốn dành thời gian nghỉ ngơi ở độ tuổi trung niên. Nữ diễn viên cho biết cô hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại, theo Sohu.

"Lời mời gửi đến tôi vẫn nhiều như trước. Chỉ khi cảm thấy thích, tôi mới nhận. Tôi đã tìm thấy cuộc sống mình muốn. Nhiều người bàn luận chuyện tôi không kết hôn. Tôi một mình nhưng vui vẻ. Lỡ chọn nhầm đối tượng, bạn còn khổ não hơn", Châu Hải My chia sẻ.

Trúc Chi (t/h theo Vietnamnet, Zing)