Dân sinh

Ngôi chợ tiền tỷ bỏ hoang gần chục năm ở Quảng Bình

Đầu tư gần 6 tỷ đồng ngân sách để xây chợ, thế nhưng chợ Bảo Ninh (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) xây xong lại rơi vào cảnh bỏ hoang.

Dự án Chợ Bảo Ninh có tổng mức đầu tư 5,7 tỷ đồng được phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2014, do Công ty Cổ phần A4 lập hồ sơ thiết kế, dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật, UBND xã Bảo Ninh làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nhật Lệ (Công ty Nhật Lệ) là đơn vị thi công .

Chợ Bảo Ninh xây xong đã để "đắp chiếu" nhiều năm nay.

Mặc dù được xây dựng và đưa vào khai thác gần 8 năm nay, nhưng cho đến thời điểm này, chợ Bảo Ninh vẫn đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều ki ốt, hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV tại chợ Bảo Ninh, hàng chục ki-ốt khóa trái cửa, phủ lớp bụi dày, xung quanh chợ cỏ mọc um tùm, một số hạng mục làm bằng sắt đã hoen rỉ, xuống cấp và hư hỏng nặng. Hệ thống cứu hỏa và một số tấm đan bê-tông rãnh thoát nước hư hỏng. Hầu hết kính tại ô cửa sổ, cửa phòng đều bị vỡ nát, nhiều trụ tại khu vực đình chợ và tường xuất hiện các vết nứt ngang dọc kéo dài.

Các ô cửa sổ, cửa phòng đều bị vỡ nát.

Nhiều kết cấu chịu lực bằng bêtông trong chợ bị nứt.

Hệ thống cửa vào đình chợ và ki-ốt đều khóa kín.

Trong khi chợ Bảo Ninh đầu tư xây hơn 8 năm nhưng đến giờ vẫn đang bỏ hoang thì cách đó khoảng 300m, hai bên vệ đường Nguyễn Thị Định (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới), người dân và các tiểu thương vẫn tụ họp từng điểm nhỏ lẻ để buôn bán hàng hóa, thực phẩm.

Người dân buôn bán hai bên lề đường trong khi chợ Bảo Ninh bị bỏ hoang.

Chị Hoàng Thị Quỳnh Như (trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) chia sẻ: “Chợ Bảo Ninh xây lâu lắm rồi nhưng có ai vào họp đâu, không hiểu vì sao chợ bỏ hoang giờ xuống cấp hết cả. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nên người dân ở đây họ đi làm về thường ghé vào các sạp nhỏ 2 bên lề đường để mua thực phẩm”.

Khu nhà ki-ốt chợ khá hoang vắng.

Ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch xã Bảo Ninh cho biết xã dù đã nhiều lần tuyên truyền nhưng người dân và tiểu thương vẫn không vào để họp chợ. “Có thời gian các tiểu thương đã từng vào chợ Bảo Ninh buôn bán nhưng thấy không hiệu quả nên từ năm 2018 đến giờ họ lại chuyển ra ngoài. Hiện, chúng tôi cũng đang đề xuất lên cấp trên để xin phương án giải quyết”, ông Vũ nói.