Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ: Viện trợ phòng thủ đang trên đường đến Ukraine

Chính quyền Tổng thống Biden cho biết họ sẽ không gửi quân trực tiếp vào Ukraine, nhưng trong năm qua, họ đã cung cấp khoảng 1 tỷ USD viện trợ phòng thủ cho Kiev.

Ukraine đang nhận được hỗ trợ quân sự "quan trọng, mang tính phòng thủ" để nước này tiếp tục tự bảo vệ mình trước cuộc tấn công của Nga, The Hill dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết.

“Khi nói đến thiết bị quân sự phòng thủ quan trọng mà Ukraine cần, chúng tôi đang rất tích cực điều phối việc cung cấp, và sự hỗ trợ đang trên đường đến đó”, ông Blinken nói với các phóng viên hôm 2/3.

Theo ước tính của Mỹ, Nga đã gửi 82% sức mạnh chiến đấu mà họ tổ chức bên ngoài Ukraine trước cuộc tấn công hiện tại, một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao nói với các phóng viên hồi đầu ngày 2/3, The Hill cho biết.

Trong số sức mạnh đó có một đoàn xe quân sự dài 40 dặm (64km) đang hướng về phía thủ đo Kiev, vị quan chức này cho biết. Washington tin rằng, hoạt động di chuyển đang bị "đình trệ" do thiếu nguồn cung cấp và sự kháng cự của Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Biden cho biết họ sẽ không gửi quân trực tiếp vào Ukraine, nhưng trong năm qua, họ đã cung cấp khoảng 1 tỷ USD viện trợ phòng thủ cho Kiev.

Tuần trước, Tổng thống Biden đã thông qua khoản hỗ trợ quân sự bổ sung 350 triệu USD cho Ukraine để giúp chống lại các lực lượng thiết giáp, không quân và các mối đe dọa đáng kể khác.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Yahoo!News

Và ông Blinken cho biết, trong vài ngày qua ông đã ủy quyền cho các đồng minh chuyển các thiết bị phòng thủ có xuất xứ từ Mỹ cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí chống tăng và phòng không, đồng thời đang làm việc để đưa thiết bị tới đích đến.

“Chúng tôi đang rất tích cực làm việc hàng ngày, hàng giờ để cung cấp sự hỗ trợ đó và để đảm bảo rằng trong khả năng của mình, nó sẽ đến được nơi cần đến”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

“Và đây không chỉ là chúng tôi, đây là nhiều quốc gia ở châu Âu. Chúng tôi đang phối hợp rất nhiều nỗ lực để làm điều đó. Và đánh giá của riêng tôi ngay bây giờ là sự hỗ trợ cần thiết, quan trọng đang đi đến nơi cần đến”, ông Blinken kết luận.

Lịch trình bận rộn của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Blinken đang trong chuyến công du châu Âu để tham vấn các đồng minh NATO và các đối tác châu Âu khác khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vẫn đang tiếp tục, the Hill đưa tin.

Chuyến công du từ ngày 3/3 đến ngày  8/3, ông Blinken sẽ đến Bỉ, Ba Lan và Moldova, cũng như các quốc gia Baltic như Latvia, Lithuania và Estonia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết trong một tuyên bố.

Theo ông Price, lịch trình của Ngoại trưởng Mỹ như sau:

Ông Blinken sẽ đến Bỉ trước tiên. Tại đây ông sẽ tham gia vào một cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao NATO vào ngày 4/3 và tổ chức các cuộc họp bổ sung. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Ba Lan vào ngày 5/3, nơi ông sẽ gặp người đồng cấp Ba Lan, Zbigniew Rau, để thảo luận về hỗ trợ an ninh hơn nữa.

Ông Blinken sau đó sẽ đến Moldova để gặp Tổng thống Maia Sandu, Thủ tướng Natalia Gavrilița và Bộ trưởng Ngoại giao Nicu Popescu và bàn về những nỗ lực của Moldova trong việc hỗ trợ người tị nạn Ukraine.

Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Lithuania, Latvia và Estonia, từ ngày 6/3 đến 8/3. Trong thời gian ở các nước Baltic này, ông Blinken sẽ “thảo luận về những nỗ lực chung để hỗ trợ Ukraine, tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của NATO, thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, đồng thời theo đuổi hợp tác kinh tế và năng lượng sâu hơn với các Đồng minh Baltic.

Minh Đức (Theo The Hill)