Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ “bắt chuyện” với Ngoại trưởng Nga bên lề Hội nghị G20

Cuộc nói chuyện giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga diễn ra trong vòng chưa đầy 10 phút, nhưng bao gồm nhiều vấn đề “nóng”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có một cuộc đối thoại “chớp nhoáng” với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề một Hội nghị G20 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Nhà ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Nga đảo ngược quyết định đình chỉ tham gia hiệp ước New START, Reuters đưa tin hôm 2/3, dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ.

Theo Reuters, cuộc đối thoại diễn ra chớp nhoáng, trong vòng chưa đầy 10 phút.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ông Blinken là người bắt chuyện trước, và hai nhà ngoại giao đã “vừa đi vừa nói chuyện”. “Không có cuộc đàm phán nào”, bà nói với hãng thống tấn Nga TASS.

Trong cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên của hai nhà ngoại giao hàng đầu kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022, ông Blinken nhắc lại rằng Washington sẵn sàng hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine “chừng nào còn cần thiết”, vị quan chức này cho biết.

Theo tờ Wall Street Journal đưa tin, trong cuộc đối thoại “không hẹn trước”, ông Blinken cũng kêu gọi trả tự do cho công dân Mỹ Paul Whelan, người đã bị kết án ở Nga.

Hãng tin AP đưa tin, vị quan chức Mỹ từ chối cho biết phản ứng của ông Lavrov nhưng cho biết Blinken có ấn tượng rằng Nga sẽ không thay đổi chính sách của mình trong thời gian ngắn.

Ngoại trưởng Antony Blinken đi ngang qua Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, trong cuộc họp của các Ngoại trưởng G20 ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 2/3/2023. Ảnh: NBC News

Mối liên hệ của ông Blinken với bất kỳ quan chức Nga nào là cực kỳ hiếm kể từ khi xung đột toàn diện Nga-Ukraine bùng phát. Năm ngoái, ông Blinken đã có cuộc điện đàm với ông Lavrov chủ yếu để thảo luận về việc trả tự do cho ngôi sao bóng rổ WNBA Brittney Griner. Ông Blinken đã ở trong cùng một không gian với ông Lavrov trong các cuộc họp quốc tế, chẳng hạn như các cuộc họp trong khuôn khổ G20 năm ngoái ở Indonesia, nhưng khi đó hai nhà ngoại giao không có cuộc trò chuyện trực tiếp nào.

Xung đột Nga-Ukraine đã vượt qua dấu mốc một năm, và những nỗ lực giải quyết nó đã gây chia rẽ sâu sắc trong Hội nghị Ngoại trưởng G20 tuần này tại New Delhi. G20 đã không đạt được sự đồng thuận về một thông cáo chung do những khác biệt liên quan đến cuộc xung đột, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết hôm 2/3.

Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đã tìm cách sử dụng cuộc họp như một cách để củng cố các chiến lược của họ nhằm chấm dứt xung đột. Phương Tây đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp Ukraine giành lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ, trong khi Moscow và Bắc Kinh kêu gọi các nước bên ngoài ngừng điều mà họ coi là leo thang xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/3 đã ký đạo luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START) với Mỹ. Hiệp ước đã được ký kết tại Praha (Cộng hòa Séc) vào năm 2010, và có hiệu lực trong 10 năm. Nga và Mỹ đã gia hạn hiệp ước thêm 5 năm vào hồi tháng 2/2021.

Minh Đức (Theo TASS, Washington Post)