Hồ sơ điều tra

Ngỡ ngàng hình ảnh Quang “Ram bo” đòi nợ thuê trong ngày hầu tòa

Liên tục có những hành vi đe dọa, đòi nợ Chủ tịch HĐQT một công ty xây dựng, Quang “Ram bo” và đồng phạm lĩnh án.

Ngày 30/6, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Văn Thịnh (SN 1986, ở Thái Bình), Đỗ Văn Quang (SN 1984, còn gọi Quang “Ram bo”, ở Cầu Giấy, Hà Nội) cùng các bị cáo đồng phạm là Nguyễn Đức Nhân (SN 1986, ở Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Dũng (SN 1982, ở Văn Giang, Hưng Yên), Nguyễn Văn Khánh (SN 1990, ở Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Văn Quyết (SN 1994, ở Như Thanh, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Huy (SN 2001, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Không còn vẻ bặm trợn, côn đồ hung hãn của những kẻ “đòi nợ thuê”, đứng trước công đường, các bị cáo cúi gằm mặt, tỏ vẻ hối cải. Đặc biệt, bị cáo Quang “Ram bo” lúc này khiến nhiều người không nhận ra khi sau một thời gian dài bị tạm giam.

Quang “Ram bo” tại phiên tòa sơ thẩm.

Tội trạng của các bị cáo dần được làm sáng tỏ qua bản cáo trạng dài 10 trang của VKSND TP.Hà Nội. Theo đó, vào ngày 23/12/2016, công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh do anh Đ.M.V là Chủ tịch HĐQT có ký hợp đồng thuê khoán nhân công với Đỗ Văn Thịnh thi công xây dựng các căn biệt thự tại một dự án trên phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Do Thịnh thi công không đạt chất lượng và chậm tiến độ nên bị chủ đầu tư thay người khác thi công lại và khấu trừ tiền đối với công ty Hưng Thịnh. Do chưa quyết toán được hợp đồng nên anh V. chưa thanh toán tiền công cho Thịnh.

Cho rằng anh V. chây ỳ, không thanh toán tiền theo hợp đồng cho mình nên cuối tháng 3, đầu tháng 4/2019, Thịnh đã thuê Nguyễn Đức Nhân (làm nghề kinh doanh cầm đồ) đi đòi nợ. Nhân rủ thêm Đỗ Văn Quang (Quang rambo) tham gia.

Các đối tượng còn gọi thêm Nguyễn Văn Kháng, Nguyễn Văn Huy, Phạm Văn Dũng, Lê Văn Quyết và đồng bọn cùng tham gia để tạo số đông, uy hiếp tinh thần anh V.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3/2019 đến ngày 22/5/2019, Thịnh cùng đồng bọn liên tiếp nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin cho anh V., kéo nhau đông người đến trụ sở công ty dọa đánh, ép anh V. thanh toán tiền công nợ với Thịnh số tiền 1,1 tỷ đồng gồm 961 triệu đồng tại công trường Vinhome và 138 triệu đồng tại công trường ở Bắc Ninh.

Các bị cáo tại tòa.

Các đối tượng còn đe dọa sẽ đến nhà riêng của nạn nhân, đe dọa sẽ làm hại những người trong gia đình anh V.; dọa sẽ tới công trường ở Hải Dương – nơi công ty Hưng Thịnh thi công để cản trở…

Lo sợ, anh V. đã yêu cầu kế toán chuyển 200 triệu đồng cho bị cáo Thịnh. Nhận tiền, Thịnh chuyển 40 triệu đồng tiền “thuốc nước” cho nhóm Nhân, Quang “Ram bo”.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục đe dọa anh V phải trả tiền theo đứng tiến độ. Lo sợ mình và gia đình bị làm hại, anh đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Đỗ Văn Thịnh 10 năm tù; Nguyễn Đức Nhân 9 năm tù, Đỗ Văn Quang 8 năm tù cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo khác gồm Phạm Văn Dũng, Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn Quyết, Nguyễn Văn Huy nhận từ 6 đến 8 năm tù cùng về tội danh trên.