An ninh - Hình sự

Nghịch tử đầu thú sau khi sát hại cha đẻ vì không được… thịt ngỗng

Hải cầm 1 đoạn gỗ dài khoảng 1m đâm trúng vùng cổ của ông T. (cha mình) gây thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Ngày 9/7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng sát hại cha đẻ tại huyện Châu Thành.

Theo đó, đối tượng gây án được xác định là Phạm Thanh Hải (SN 1978, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Và nạn nhân là ông P.V.T (SN 1952, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), cha ruột của Hải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 7/7/2021, sau khi uống rượu thì Hải muốn làm thịt một con ngỗng để ăn nhưng ông T. không cho dẫn đến mâu thuẫn. Hải đã cầm 1 đoạn gỗ, dài khoảng 1m (dạng nẹp giường) đâm vào vùng cổ ông T. gây thương tích, chảy nhiều máu. Ông Th. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau đó, Phạm Thanh Hải đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Han