Môi trường

Nghi vấn nước không đảm bảo, công ty vẫn bơm cung cấp cho người dân

Tháng 3/2019, chỉ số Nitrit (NO2-) trong mẫu nước lấy từ sông Đào lên đều vượt ngưỡng rất cao, nhưng công ty vẫn bơm nước từ dòng kênh làm nước sạch bán cho dân.

Người dân không được thông báo chuyển nguồn nước sạch

Thời gian gần đây, người dân xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vô cùng ngạc nhiên khi biết thông tin công ty CP cấp nước Nghệ An bơm nước từ sông Đào làm nước sạch bán cho dân.

Gia đình bà Đinh Thị Cúc, trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn cho biết, năm 2016, gia đình bắt đầu sử dụng nước từ nhà máy nước Cầu Bạch, thuộc công ty CP Cấp nước Nghệ An. Từ thời điểm làm hợp đồng, bà Cúc biết nguồn nước gia đình sử dụng được lấy từ sông Lam, do công ty CP cấp nước Sông Lam bơm thô, rồi cung cấp cho nhà máy nước Cầu Bạch.

Nhưng đến tháng 4/2019, bà Cúc mới ngỡ ngàng khi biết nước gia đình đang dùng là bơm từ sông Đào chứ không phải là từ sông Lam như cam kết. “Công ty không thông báo nên chúng tôi không biết họ bơm nước từ sông Đào, chỉ tin tưởng nước sạch nên dùng thôi. Tháng vừa rồi, tôi đi nộp tiền nước thấy họ đưa phiếu, hỏi ra mới biết”, bà Cúc nói.

Trạm bơm Cầu Mượu hút nước sông Đào cung cấp cho người dân.

Được biết, sông Đào đi qua 5 xã, thị trấn của huyện Nam Đàn. Tuy nhiên, trên dòng sông này có nhiều ống xả thải của một số nhà máy, xí nghiệp và hàng nghìn hộ chăn nuôi trên địa bàn. Thậm chí, có những gia đình lắp đặt tới 3- 4 vòi xả nước sinh hoạt ra sông. Cách đây hơn 2 năm, ngay tại Cầu Mượu, thuộc xã Nam Giang, một bãi rác tự phát được tập kết, gây ô nhiễm nghiêm trọng khu vực dưới chân cầu. Thậm chí, nhiều gia đình còn mang xác lợn bệnh chết đến vứt, lập lờ trôi trên dòng sông Đào.

Ông Phan Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Giang cho biết: “Đúng là cách đây 2 năm, nước sông Đào ô nhiễm không thể sử dụng làm nước sinh hoạt. Hiện nay thì có đỡ hơn, nhưng vẫn có nhiều nhà dân, cơ quan xí nghiệp xả thải xuống dòng sông”.

Có nhiều ống thải xả trực tiếp xuống sông Đào.

Vì vậy, năm 2016, sau khi công ty CP Cấp nước Sông Lam đi vào hoạt động, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu công ty CP Cấp nước Nghệ An phải ngừng lấy nước từ sông Đào và sử dụng nguồn nước thô từ sông Lam để sản xuất nước sạch.

Tạp chất hữu cơ cao vẫn bơm cung cấp cho dân

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An là đơn vị được ký hợp đồng để kiểm nghiệm mẫu nước thô tại sông Đào mỗi tháng một lần, bắt đầu từ tháng 1/2019. Trong 6 tháng vừa qua, đơn vị này phát hiện có thời điểm chất lượng nước thô lấy từ sông Đào không đảm bảo theo quy chuẩn.

Cụ thể, tháng 3/2019, chỉ số Nitrit (NO2-) trong mẫu nước lấy từ sông Đào lên vượt ngưỡng. Theo quy định giới hạn là 0,05 nhưng chỉ số lên đến 0,089. Trong khi, kết quả 11 thông số phân tích phải nằm trong giá trị giới hạn thì mới đạt chất lượng nước.

Chỉ số Nitrit (NO2-) của nước thô từ sông Đào quá cao.

“Chỉ số NO2 là chỉ số thể hiện tạp chất hữu cơ trong nước. Khi chỉ số này cao chứng tỏ tạp chất hữu cơ phân hủy từ xác động vật, thực vật trong nước cao, có thể gây ra các bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng”, ông Chu Trọng Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An giải thích.

Đặc biệt, ngày 26/4, UBND tỉnh Nghệ An đã có thông báo số 261/TB-UBND yêu cầu công ty CP Cấp nước Nghệ An “không sử dụng nguồng nước sông Đào bị ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh để sản xuất nước sinh hoạt”. Thế nhưng, bất chấp những chỉ đạo này, đơn vị này vẫn tiếp tục bơm nước từ sông Đào, làm nước sạch bán cho dân.

Đại diện công ty CP cấp nước Nghệ An cũng không dám khẳng định nước sông Đào sạch.

Giải thích về việc này, ông Lê Đình Hoan, thành viên HĐQT công ty CP cấp nước Nghệ An cho rằng, việc xác định nước từ sông Đào ô nhiễm hay không phải quan trắc tự động, liên tục. Nếu chỉ đo đạc một thời điểm nào đó rồi đưa ra kết luận là chưa chính xác. Nguồn nước thô sau khi đưa về nhà máy sẽ phải qua hệ thống xử lý, lắng lọc. Khi nguồn nước đầu ra đủ điều kiện sạch, đạt các chỉ số mới bán cho người dân sử dụng.

Được biết, nhà máy nước Cầu Bạch có công suất 20.000m3/ngày đêm, ngoài ra nhà máy nước Hưng Vĩnh cũng trực thuộc công ty CP cấp nước Nghệ An có công suất 60.000 m3/ngày đêm. Hiện, đơn vị này đang bơm nước sông Đào để xử lý làm nước sạch cung cấp cho người dân TP.Vinh và các vùng phụ cận.

Khách hàng đã phải trả số tiền, trong đó bao gồm 1.950 đồng/m3 tiền nước thô lấy từ sông Lam, nhưng giờ phải sử dụng nguồn nước bơm từ sông Đào. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh sự việc, cho người dân câu trả lời thỏa đáng.

Anh Ngọc – Đặng Phát