Ngôi sao

Nghi vấn "Nữ hoàng Kpop" bị điều tra vì nhập lậu thuốc

Tại cơ quan điều tra, BoA đã giao nộp toàn bộ số thuốc hướng thần được nhập từ nước ngoài vào Hàn Quốc mà không khai báo.

Thông tin chấn động làng giải trí Hàn Quốc liên quan đến BoA – nữ ca sĩ nổi tiếng hoạt động hơn 20 năm trong làng giải trí Hàn Quốc và được mệnh danh là "Nữ hoàng Kpop".

Tối 18/12, hãng tin SBS đưa tin BoA vừa bị công tố viên thẩm vấn vì cố mang thuốc hướng thần, bao gồm Zolpidem từ Nhật Bản vào Hàn Quốc mà không khai báo cơ quan có thẩm quyền.

BoA gặp rắc rối lớn với thuốc hướng thần. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vụ việc của BoA, công ty quản lý SM Entertainment thừa nhận nhân viên chi nhánh công ty ở nước ngoài gửi thuốc qua đường bưu điện mà không làm thủ tục nhập khẩu, tuy nhiên đây không phải nhập lậu mà do thiếu hiểu biết: "Sau cuộc kiểm tra sức khỏe gần đây, BoA được bác sĩ khuyến cáo ngủ đủ giấc do lượng hormone suy giảm. Vì vậy cô ấy đã uống thuốc ngủ và chịu tác dụng phụ nghiêm trọng. Một nhân viên nhớ ra BoA từng uống thuốc ngủ ở Nhật Bản mà không chịu tác dụng phụ. Nhân viên này đã tới một bệnh viện Nhật Bản để nhận thuốc theo đúng quy trình. Tuy nhiên, họ không hay biết ngay cả khi thuốc được kê đơn ở Nhật Bản cũng là vấn đề khi đưa về Hàn Quốc". Theo quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, nhập khẩu thuốc phải được cơ quan chức năng kiểm tra, cho phép. Tại cơ quan điều tra, BoA đã giao nộp toàn bộ số thuốc.

Đại diện SM nói thêm: "Chúng tôi sẽ lên kế hoạch tăng cường đào tạo đa khía cạnh cho nhân viên để ngăn việc này tái diễn. Thành thật xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng". Hiện cơ quan công an điều tra xem nữ ca sĩ và nhân viên có cố tình nhập lậu thuốc hay không để ra quyết định truy tố.

BoA tên thật là Kwon Bo Ah, sinh năm 1986 tại Guri, Gyeonggi-do. Cô là một trong những nghệ sĩ đầu tiên, đặt nền móng cho Kpop tại Mỹ và Nhật Bản. Cô được xem như át chủ bài của SM trước khi công ty này ra mắt hàng loạt nhóm nhạc thần tượng như SNSD, Super Junior, DBSK, SHINee, NCT… Tên tuổi của cô gắn liền nhiều ca khúc nổi tiếng như No.1, Atlantis Princess, My Name, Garden In The Air, Waiting, Destiny, Only One...

Nhan sắc thuộc top nữ thần của BoA khiến nhiều người bất ngờ.

Cô được bộ phận tìm kiếm tài năng của SM phát hiện khi cùng anh trai tham gia một cuộc thi. Năm 2000, khi mới 14 tuổi, cô ra mắt trong vai trò ca sĩ solo với album đầu tay ID; Peace B.

16 tuổi, cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật Listen to My Heart - trở thành ngôi sao Hàn Quốc thành công nhất tại Nhật. Năm 2004, BoA giành danh hiệu "Nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất châu Á" của giải MTV Asia. Cô được mệnh danh là Britney Spears của Hàn Quốc. Ca sĩ vừa phát hành ca khúc Better kỷ niệm 20 năm ra mắt. Ngoài vai trò ca sĩ, cô hiện là giám đốc sáng tạo của SM Entertainment.

Trang Dung (Tổng hợp)