Tiêu điểm thế giới

Nghị sĩ của Philippines bị ám sát khi đang trao quà Giáng sinh

Cảnh sát TP.Daraga, miền đông Philippines, đang điều tra vụ một tay súng trà trộn vào đám đông bắn chết hạ nghị sĩ Rodel Batocabe cùng cận vệ trong lúc ông trao quà tại sự kiện mừng Giáng sinh.

Theo Pháp luật TP.HCM, CNN đưa tin hạ nghị sĩ Batocabe thuộc đảng chính trị AKO Bicol ở Philippines và vệ sĩ của ông, ông Orlando Diaz, bị các tay súng bịt mặt tiếp cận và bắn chết trong lúc ông trao quà cho người già và người khuyết tật tại một sự kiện mừng Giáng sinh ở Burgos, TP. Daraga, Albay chiều 22/12. Theo báo cáo ban đầu, có ít nhất hai tay súng tấn công ông Batocabe.

Ông Rodel Batocabe (trái) bị ám sát tại một sự kiện trao quà mừng Giáng sinh.

Theo báo cáo của cảnh sát, ông Batocabe trúng tám phát đạn, còn ông Diaz trúng sáu phát đạn. Cả hai người lập tức được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong trên đường đi. Ngoài ra còn có bảy người cao tuổi bị thương trong vụ tấn công.

Theo Thanh niên, AFP dẫn lời đại diện Sở Cảnh sát Arnel Escobel cho biết hiện vẫn chưa xác định được nghi phạm và giới hữu trách đang điều tra theo hướng đây là một vụ ám sát vì mục đích chính trị. Trước đó, ông Batocabe tuyên bố sẽ tranh cử chức thị trưởng Daraga trong cuộc bầu cử vào tháng 5/2019. Gần đây, ông cũng thường lên tiếng bày tỏ quan ngại rằng các đối thủ trong cuộc chạy đua chức thị trưởng sử dụng “lực lượng vũ trang riêng” để gây ảnh hưởng đến kết quả.

Vài giờ sau vụ tấn công, bà Gertie - vợ của ông Batocabe đăng lên mạng xã hội các bức ảnh bà và chồng đi nghỉ dưỡng và cho biết chồng bà bị sát hại đúng vào ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Bà Gertie nói rằng bà và ông Batocabe đã lên kế hoạch ăn mừng ngày đặc biệt này tại một bữa tiệc được tổ chức cho những bệnh nhân cần lọc máu tại BV Bicol Regional Training and Teaching ở TP Legazpi, Albay.

Thượng nghị sĩ Grace Poe lên tiếng chia buồn cùng gia đình nạn nhân và tuyên bố: “Chúng ta phải chấm dứt lịch sử bạo lực chính trị”.

Hồi tháng 10, Phủ Tổng thống Philippines Malacañang và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Philippines thừa nhận tình trạng nước này thường xảy ra các vụ ám sát quan chức do mục đích chính trị, đặc biệt trước các kỳ bầu cử. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều nghị sĩ Philippines lên tiếng kêu gọi có hành động chấm dứt lịch sử bạo lực chính trị.

Phong Linh (tổng hợp)