Thế giới

Nghi phạm nổ súng vào cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khai gì?

Các chính trị gia cấp cao Nhật Bản thường tiếp xúc gần với công chúng, đặc biệt là trong các chiến dịch chính trị khi họ phát biểu bên đường, bắt tay người qua đường

Nghi phạm nổ súng bắn vào ông Shinzo Abe, Thủ tướng cầm quyền lâu nhất của Nhật Bản, nói với cảnh sát rằng hắn “không hài lòng” với nhà cựu lãnh đạo và thừa nhận hắn muốn sát hại ông.

Cảnh sát đã bắt giữ Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, ở thành phố Nara, vì tình nghi cố gắng giết người. tại hiện trường ngay sau khi ông Abe bị bắn hôm 8/7 khi đang vận động bầu cử quốc hội ở tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản.

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nghi phạm đã làm việc cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản trong 3 năm cho đến khoảng năm 2005.

Đài truyền hình NHK đưa tin, một nghi phạm trang bị súng tự chế đã nổ súng vào ông Abe từ phía sau. Đài truyền hình Nhật cũng đưa tin rằng nghi phạm Yamagami đã khai với cảnh sát rằng hắn muốn sát hại ông Abe.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn khi đang phát biểu trong một sự kiện chính trị, ngày 8/7/2022. Ảnh: ABC News

Người qua đường đã chụp được khoảnh khắc một người đàn ông (mặc áo thun), được cho là nghi phạm trong vụ xả súng, bị đè xuống đất. Ảnh: ABC News

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe, 67 tuổi, đã được đưa tới Bệnh viện Đại học Y Nara bằng máy bay.

Một quan chức cho biết, ông Abe dường như đang trong tình trạng ngừng tim. Thủ tướng Fumio Kishida sau đó cho biết ông Abe đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết, ông hiểu rằng ông Abe đang được truyền máu, Reuters đưa tin.

Một phóng viên NHK có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng cho biết đã nghe thấy 2 tiếng súng, trước khi cựu Thủ tướng Abe gục xuống.

Nghi phạm đang tiếp nhận thẩm vấn tại Sở cảnh sát Nara Nishi, theo NHK.

Các nhà điều tra làm việc tại hiện trường nơi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị bắn, ngày 8/7/2022. Ảnh: Al Jazeera

Cảnh sát gác bên ngoài bệnh viện nơi ông Abe đang được điều trị ở Nara, miền Tây Nhật Bản, ngày 8/7/2022. Ảnh: ABC News

Chưa từng có tiền lệ

Bạo lực chính trị hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản, một quốc gia có quy định nghiêm ngặt về súng.

Một vài ví dụ có thể kể đến là năm 2007, thị trưởng thành phố Nagasaki bị một băng đảng xã hội đen yakuza bắn chết. Người đứng đầu Đảng Xã hội Nhật Bản đã bị ám sát trong một bài phát biểu vào năm 1960 bởi một thanh niên cánh hữu bằng một thanh kiếm ngắn của samurai.

Các chính trị gia cấp cao của Nhật Bản được tháp tùng bởi các nhân viên an ninh vũ trang nhưng thường tiếp xúc rất gần với công chúng, đặc biệt là trong các chiến dịch chính trị khi họ phát biểu bên đường và bắt tay người qua đường.

Ông Airo Hino, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Waseda, nói rằng một vụ xả súng như vậy là chưa từng có tiền lệ ở Nhật Bản.

"Chưa bao giờ xảy ra bất cứ điều gì như thế này", giáo sư Hino khẳng định.

Phóng viên phụ trách khu vực Bắc Á James Oaten và tổ chức sản xuất Yumi Asada của ABC News đang trên đường đến Nara.

Phóng viên Oaten đã ghi lại được một số bình luận của công chúng Nhật Bản về vụ việc.

Khi 2 người đang vội vã ra khỏi văn phòng để bắt chuyến tàu cao tốc từ Tokyo đến Nara, một phụ nữ làm việc trong phòng thư của tòa nhà đang dán mắt vào xem tin tức truyền hình.

"Thật là tin sốc", bà bình luận. "Thật là đáng sợ".

Nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường ngay sau khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn, ngày 8/7/2022. Ảnh: ABC News

Quang cảnh hiện trường sau khi Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn, ngày 8/7/2022. Ảnh: DW

Nói tin tức này khiến Nhật Bản choáng váng là chưa đủ. Đất nước này được coi là cực kỳ an toàn, và tin tức về các vụ xả súng là cực kỳ hiếm và thường chỉ giới hạn trong thế giới ngầm tội phạm.

Ông Shinzo Abe là một người khổng lồ của nền chính trị Nhật Bản hiện đại, với tư cách là Thủ tướng tại vị lâu nhất.

Ngay cả khi đã nghỉ hưu, ông vẫn có nhiều ảnh hưởng đối với đảng của mình, Đảng Dân chủ Tự do.

"Tôi không hiểu động cơ", một người đàn ông trên tàu Shinkansen nói với phóng viên của ABC News. "Ông ấy là một cựu Thủ tướng. Ông ấy có quyền lực gì?"

Minh Đức (Theo Newsweek, ABC News)