An ninh - Hình sự

Điều tra vụ nghi bị chửi, nhóm thanh thiếu niên chém thiếu nữ trọng thương

Thiếu nữ 16 tuổi đi xe máy cùng chiều nói chuyện lớn tiếng, Khanh nghĩ thiếu nữ này chửi mình nên rủ nhóm bạn cầm theo hung khí chém trọng thương nạn nhân.

Nghi bị chửi, nhóm thanh thiếu niên chém thiếu nữ trọng thương.

Ngày 15/4, Công an TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tiến hành xác minh, lấy lời khai 6 thanh thiếu niên có hành vi cố ý gây thương tích, làm 2 người bị thương. Đáng chú ý, cả 6 thanh thiếu niên này đều là học sinh.

Từ trái sang, Hiếu, Duy, Khanh, Bảo và Tín tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 14/4, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của người dân về việc em Nguyễn Hoàng Duy, 17 tuổi và em Lê Thị Kim Thoa, 16 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long bị nhóm 6 thanh thiếu niên dùng dao, mã tấu đâm, chém bị thương nặng.

Lực lượng công an đã nhanh chóng xác định Trần Quốc Bảo, 18 tuổi, Lê Nhật Duy, 17 tuổi và Ngô Tuấn Khanh, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Trọng Tín, cùng 16 tuổi, đều ngụ TP.Vĩnh Long, Nguyễn Quốc Nguyên, 16 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long là thủ phạm gây ra vụ cố ý gây thương tích trên nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên này khai nhận, vào khoảng 16h ngày 14/4, Khanh chạy xe máy cùng chiều với xe máy của Duy và Thoa tại phường 5, TP.Vĩnh Long thì nghe Thoa nói chuyện lớn tiếng nên nghĩ Thoa chửi mình.

Khanh liền rủ các thanh niên nêu trên cùng đi trên 3 xe máy và mang theo hung khí chạy quanh các tuyến đường để tìm Thoa và Duy. Khi đến đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, cả nhóm phát hiện Duy và Thoa cùng đi trên xe máy phía trước nên liền vượt lên chặn đầu.

Khanh và Bảo đã dùng dao đâm, chém, làm cả 2 nạn nhân bị thương. Trong lúc xô xát, Nguyên cũng bị nhóm bạn chém nhầm gây thương tích. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe rời đi, bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường.

Hiện tại, Thoa bị thương rất nặng, đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Được biết, cả 6 thanh thiếu niên trên đều là học sinh các trường trên địa bàn TP.Vĩnh Long.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.