Sự kiện

Nghi án người tình phóng lửa đốt nhà ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Cháu Hà Thị Linh D. (SN 2017) - nạn nhân trong vụ đốt nhà kinh hoàng tại Sơn La đã tử vong vào sáng ngày 9/7.

Sáng 9/7, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia cho biết: “Bệnh nhân Hà Thị Linh D. (SN 2017) là một trong 4 bệnh nhân đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong vào 8h ngày 9/7”.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, bệnh nhân Hà Thị Linh D. mặc dù đã được các y, bác sĩ của Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia điều trị tích cực nhưng do còn nhỏ tuổi và bị bỏng quá nặng nên đã không qua khỏi.

Hiện, đội ngũ y, bác sĩ của Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia vẫn đang tích cực điều trị cho 3 nạn nhân còn lại là Nguyễn Văn B. (SN 1984), Hà Thị H. (SN 1963) và Hà Thị Y. (SN 2009).

Bệnh nhân Hà Thị Linh D. (SN 2017) đã tử vong vào sáng ngày 9/7.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng hơn 6h ngày 8/7, Nguyễn Văn Bình (SN 1984, ở tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đi taxi đến nhà chị Hà Thị H. (SN 1993, ở bản Nà Bó, xã Mường Sang). Tại đây, giữa chị H. và Bình đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã.  Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Bình đã khoá trái cửa nhà rồi cầm hung khí đâm vào người chị H.. Không dừng lại đó, Bình tiếp tục tẩm xăng rồi châm lửa đốt nhà chị H..

Vụ việc khiến chị H. tử vong, Bình cùng mẹ chị H. và hai cháu nhỏ gồm bé Hà Thị Linh D. (SN 2017), Hà Hải Y. (SN 2009) bị bỏng nặng và đã được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia ngay sau đó.

Liên quan đến mối quan hệ giữa chị H. và Bình, lãnh đạo xã Mường Sang cho biết, trước kia, chị H. đã từng có một đời chồng và đã ly hôn. Về phía Bình cũng đã xây dựng gia đình. Sau đó, hai người nảy sinh mối quan hệ tình cảm rồi có một con riêng mới sinh. Nguyên nhân xảy ra vụ việc rất có thể do ghen tuông nên Bình đã mang xăng đến nhà chị H. để gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chiều ngày 8/7, thông tin với phóng viên báo Người Đưa Tin, TS.BS Nguyễn Hải An, Chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Tình trạng sức khỏe của 4 bệnh nhân này vô cùng nguy kịch, tiên lượng sức khỏe của 4 bệnh nhân này vô cùng xấu. Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại cả 4 bệnh nhân đều không có thẻ bảo hiểm y tế và chỉ có duy nhất người nhà của bệnh nhân Bình có mặt nên việc điều trị vô cùng khó khăn. Vì vậy, trước mắt, Viện Bỏng Quốc gia tạm thời ứng trước thuốc men để tích cực điều trị cho các bệnh nhân".

Nguyễn Lâm